Khu “đất vàng” 36 Phạm Hùng “đổi chủ”

(PLO) - Tập đoàn FLC, một thương hiệu mới nổi trên thị trường bất động sản phía Bắc chính thức là chủ đầu tư mới của dự án ION Complex 36 Phạm Hùng (Hà Nội).
Khu “đất vàng” 36 Phạm Hùng “đổi chủ”
Sáng nay (23/5), tại 36 Phạm Hùng đã xuất hiện tấm biển khổ lớn quảng cáo giới thiệu về dự án đầu tư mới của Tập đoàn FLC. Sự hiện hữu của tấm biển “ngầm” công bố thương hiệu “đình đám” này chính là “chủ nhân mới” của khu “đất vàng” từng làm tốn giấy mực của giới truyền thông và là mối bận tâm lớn của tất cả các “đại gia” bất động sản.
Nằm trên đường Phạm Hùng, cạnh 2 công viên lớn Cầu Giấy và Hồ điều hòa Nhân Chính, sát một loạt các cao ốc sang trọng Keangnam, IndoChina Plaza, The Manor…dự án ION Complex 36 Phạm Hùng từng rất được “kỳ vọng” và trông đợi.
Tuy nhiên, trong khi các dự án ở vị trí xung quanh, kém “đắc địa” hơn đều đã hoàn công, đi vào sử dụng thì dự án ION Complex 36 Phạm Hùng vẫn giữ nguyên hiện trạng là một tòa nhà văn phòng cho thuê với quy mô nhỏ.
Trong 5 năm qua (tính từ thời điểm 2009) có không ít “đại gia” bất động sản thương lượng để “thâu tóm” khu đất 36 Phạm Hùng và việc Tập đoàn FLC, một tập đoàn tư nhân trong nước, mới được “định danh” trên thị trường bất động sản sau hàng loạt các dự án “đình đám” trở thành chủ đầu tư mới của dự án 36 Phạm Hùng ít nhiều gây bất ngờ. Giới đầu tư bất động sản vốn vẫn cho rằng chỉ có “nhà đầu tư ngoại” mới đủ “lực” để thâu tóm được dự án nhiều tiềm năng này.
Trao đổi với báo chí, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn FLC xác nhận, FLC đã chính thức mua lại dự án ION Complex 36 Phạm Hùng để đầu tư một dự án hoàn toàn mới.
Trên quy mô diện tích 5.000m2, FLC sẽ đầu tư một tòa nhà hỗn hợp quy mô hiện đại dự kiến cao 38 tầng, bao gồm các căn hộ cao cấp và khu trung tâm thương mại mang tên FLC Complex 36 Phạm Hùng.
Quy mô vốn đầu tư của dự án chưa được “tiết lộ” nhưng chắc chắn là hàng ngàn tỷ đồng và có vẻ như Tập đoàn này hoàn toàn tự tin sử dụng chiến thuật“mạnh vì gạo, bạo vì tiền” để đẩy nhanh tiến độ dự án  trong bối cảnh bất động sản đang ấm dần lên. Bên cạnh đó, thêm một yếu tố khiến CEO của tập đoàn FLC “dồn sức” vào dự án này là bởi Từ Liêm đã lên Quận. Theo quy hoạch, dọc hai bên đường Phạm Hùng sẽ là trụ sở của nhiều cơ quan hành chính của thành phố và Trung Ương.
Khu đất "vàng" 36 Phạm Hùng nhìn từ trên cao
 Khu đất "vàng" 36 Phạm Hùng nhìn từ trên cao
FLC Group hiện được biết đến là tập đoàn tư nhân đang sở hữu hơn 1.500 ha đất dự án, trong đó có nhiều dự án khu đô thị, khu công nghiệp có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là những dự án có quy mô lớn: Dự án khu đô thị FLC Garden City - Hà Nội, quy mô 8ha với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp sân golf - resort - khách sạn 5 sao vui chơi giải trí cao cấp Hồ Cầm Quỳ (Ba Vì, Hà Nội) với tổng giá trị 3.642 tỷ đồng, quy mô hơn 249ha; Các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như Hòn La II Quảng Bình 177,1 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng; KCN Tam Dương II Vĩnh Phúc, quy mô hơn 400ha với tổng mức đầu tư 2.310 tỷ đồng…
Đặc biệt, ngày 4/5 vừa qua, tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công khu phức hợp gồm sân golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC Samson Golf Links với tổng vốn đầu tư lên đến 5.500 tỷ đồng.
Trong đó, riêng dự án sân golf quy mô hơn 92ha, gồm 18 lỗ dạng links, có chiều ven biển dài nhất Việt Nam đã ngốn hết 1.200 tỷ đồng. Dự kiến, sân golf này sẽ được FLC hoàn thành đưa vào sử dụng sau khoảng 10 tháng thi công.
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC cho biết sau dự án FLC Samson Golf Links ở Thanh Hóa, dự án FLC Complex 36 Phạm Hùng là dự án trọng điểm tiếp theo. Dự án này sẽ sớm được khởi công trong quý III- 2014 cung cấp cho thị trường số lượng lớn căn hộ cao cấp với diện tích hợp lý và giá cả "dễ chịu" cùng với một khu thương mại đẳng cấp, sang trọng, nhiều tiện ích.

Đọc thêm