Khu lưu niệm Võ Chí Công thành di tích cấp quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, sáng nay, 5/8, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam và Bộ VHTT-DL đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia và khởi công, nâng cấp khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, sáng nay, 5/8, tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam và Bộ VHTT-DL đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia và khởi công, nâng cấp khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Lễ đón nhận bằng di tích cấp quốc gia khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Công trình được xây dựng trên gần 8.000m2, với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải khẳng định: “Đồng chí Võ Chí Công là người con ưu tú của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng, với 99 tuổi đời, hơn 80 năm một lòng đi theo Đảng, làm cách mạng, bằng tài năng, đức độ của mình, đồng chí Võ Chí Công là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết: “Đồng chí Võ Chí Công sinh ra và lớn lên tại Phủ Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành), Quảng Nam là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nơi sinh ra những anh hùng hào kiệt nổi tiếng: Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Qúy Cáp..., đồng thời được nuôi dưỡng trong một gia đình nho học yêu nước, đồng chí Võ Chí Công được thừa hưởng truyền thống yêu nước, bất khuất của quê hương và gia đình.

Từ đó, đồng chí đã sớm trở thành một thanh niên yêu nước, giàu nhiệt huyết cách mạng. Hơn 70 năm hoạt động, công hiến liên tục của đồng chí Võ Chí Công cho Đảng, cho cách mạng, đầy hy sinh gian khổ, nhưng vô cùng vẻ vang. Đồng chí đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tấm gương của người cộng sản mẫu mực, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng”.

Đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách quan trọng: Bí thư Phủ ủy Tam Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Liên khu ủy 5; Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 5.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí Võ Chí Công là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Hải Sản; Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng ban Cải tạo Nông nghiệp miền Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và làm Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV, V, VI, Ban Bí thư Trung ương, Thường trực Ban Bí thư khóa V.

Thiên Thanh
 

Đọc thêm