Kiến nghị thanh tra Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Sở KH&ĐT Kon Tum, vi phạm của Cty CP Tân Tấn Nhật tại dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, Kon Tum) diễn ra ở nhiều lĩnh vực nên cần tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp, điện lực trong triển khai thực hiện dự án.
Một góc dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei. (Ảnh: Trọng Triển)
Một góc dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei. (Ảnh: Trọng Triển)

Dự án nêu trên được UBND tỉnh Kon Tum cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020, công suất 50MW, gồm 18 trụ turbine gió. Tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành thi công.

Mới đây, ngày 18/6/2024, trong báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở KH&ĐT đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại ở dự án. Theo kết quả kiểm tra, xác minh, tới thời điểm kiểm tra (tháng 11/2023), nhà đầu tư dù đã nộp ký quỹ gần 16 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về triển khai dự án. Đến nay nhà đầu tư chưa đưa dự án vào vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ. Dự án chậm tiến độ so với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 tại Quyết định 1264/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 (thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ từ tháng 10/2021).

Kết quả kiểm tra cũng xác định, nhà đầu tư đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng mới đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt thủ tục về đất theo quy định. Tuy nhiên, DN đã đưa đất vào sử dụng và bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định 541/QĐ-SPVPHC ngày 01/11/2023. Ngoài ra, đến nay chủ dự án vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ về môi trường theo hướng dẫn của Sở TN&MT.

Ở lĩnh vực xây dựng, xác định nhà đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi thiết kế bản vẽ chưa được phê duyệt; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, năng lực khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình và đã bị Chánh Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vào tháng 10/2023.

Đến nay, mặc dù nhà đầu tư đã thực hiện xong các quyết định xử phạt nhưng theo Sở KH&ĐT, vi phạm của Cty Tân Tấn Nhật diễn ra ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng. Kết quả kiểm tra cho thấy đơn vị còn chưa lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, mặc dù Sở TN&MT đã có văn bản hướng dẫn.

Trách nhiệm xảy ra những tồn tại trên, theo Sở KH&ĐT trước hết thuộc về nhà đầu tư. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phương nơi triển khai dự án. Mặt khác, công tác kiểm tra chỉ triển khai 1 ngày (ngày 13/11/2023) nên không có khả năng làm rõ các vi phạm và trách nhiệm của từng đơn vị. Do đó, theo Sở KH&ĐT, cần có cuộc thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện dự án.

Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các Sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng, UBND huyện Đăk Glei, UBND huyện Ngọc Hồi tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp, điện lực trong triển khai thực hiện dự án trên, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.

Đọc thêm