Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (Bà Rịa - Vũng Tàu): Chủ đầu tư nợ tiền nước sạch, doanh nghiệp thuê đất 'vạ lây'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức cuộc họp với Cty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC), chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2 (nằm trên địa bàn TX Phú Mỹ) liên quan đến việc FIDC nợ tiền nước sạch kéo dài; dẫn đến việc Cty CP Cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) giảm áp lực nước cấp vào KCN Mỹ Xuân A2, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các DN thứ cấp tại đây.
Nhiều DN thứ cấp trong KCN Mỹ Xuân A2 phải thuê xe bồn, mua nước sạch chở vào nhà máy để phục vụ hoạt động sản xuất. (Ảnh: Tiến Dũng)
Nhiều DN thứ cấp trong KCN Mỹ Xuân A2 phải thuê xe bồn, mua nước sạch chở vào nhà máy để phục vụ hoạt động sản xuất. (Ảnh: Tiến Dũng)

Đây là lần đầu tiên FIDC cử đại diện làm việc cùng lãnh đạo tỉnh để giải quyết sự việc trên. Trước đó tỉnh đã nhiều lần gửi thư mời nhưng DN này không có mặt.

Không đủ nước sạch để bảo đảm hoạt động sản xuất

Liên quan đến sự việc trên, trước đó nhiều DN thứ cấp tại KCN Mỹ Xuân A2 đã gửi đơn và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý FIDC, nhằm bảo đảm điều kiện nguồn nước ổn định cho hoạt động sản xuất.

Theo các DN này, tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng đang diễn ra tại KCN Mỹ Xuân A2. Nguyên nhân xuất phát từ việc FIDC nợ Phumy Wasuco nhiều tỷ đồng tiền nước. Do FIDC nợ quá hạn chưa thanh toán nên Phumy Wasuco giảm áp lực và lưu lượng nước cấp vào KCN Mỹ Xuân A2 từ ngày 13/6, khiến các DN thứ cấp trong KCN này không đủ nước sạch để bảo đảm hoạt động sản xuất.

Để tiếp tục hoạt động, nhiều DN phải mua nước sạch bằng xe bồn từ các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, khiến chi phí sản xuất tăng cao, thậm chí có nguy cơ ngừng hoạt động. Đại diện một nhà máy trong KCN cho rằng, nếu tình trạng thiếu nước sạch kéo dài, có thể phải ngừng sản xuất, ảnh hưởng đến 1.300 nhân viên, còn dẫn đến việc giao hàng chậm trễ, bị phạt bồi thường hợp đồng. Theo thống kê, KCN Mỹ Xuân A2 hiện có 32 DN thứ cấp đang hoạt động với gần 11.000 lao động, đa phần là DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Được biết, các DN thuê đất trong KCN Mỹ Xuân A2 đã gửi đơn khởi kiện FIDC. Các DN cho rằng việc cắt nước sạch là lỗi do FIDC, đã dẫn đến ảnh hưởng đến sản xuất và xảy ra thiệt hại cho các DN. Theo đó, các DN sẽ yêu cầu FIDC bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với các tổn thất gây ra nếu phải ngừng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến người lao động... và các thiệt hại khác.

Trụ sở của FIDC. (Ảnh: Tiến Dũng)

Trụ sở của FIDC. (Ảnh: Tiến Dũng)

Tỉnh sẽ xử lý nghiêm

Theo Phumy Wasuco, tính cả công nợ cũ và số tiền đến ngày 22/6, FIDC cần trả hơn 27,9 tỷ đồng. Phumy Wasuco cũng cho hay đang củng cố hồ sơ để khởi kiện FIDC ra tòa.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, đại diện FIDC cho rằng tính đến ngày 22/6, số công nợ cần trả với Phumy Wasuco là hơn 18,7 tỷ đồng, riêng số tiền nước tháng 5 (hơn 4,9 tỷ đồng) theo thỏa thuận thì đến ngày cuối cùng của tháng 6/2024 mới phải trả. Đồng thời, FIDC cho biết dự kiến sẽ đầu tư đường ống mới cấp nước sạch cho KCN Mỹ Xuân A2 và mong nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Phumy Wasuco.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tỉnh luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, nhưng các nhà đầu tư cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Ông Vinh đề nghị FIDC và Phumy Wasuco giải quyết nợ nần, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Vinh cho biết tỉnh đã nhận được 5 đơn tố cáo của các DN thứ cấp về việc thiếu nước sạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. UBND tỉnh cũng đã giao cho công an và các cơ quan chức năng xác minh xem FIDC có chiếm dụng tiền của các nhà đầu tư thứ cấp hay không. Các kiến nghị của FIDC về đất đai và xây dựng cũng sẽ được làm rõ trong vòng 10 ngày.

Theo ông Vinh, việc FIDC không trả nợ, dẫn đến giảm áp lực nước, là vi phạm pháp luật và hợp đồng dân sự. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm của FIDC để bảo đảm môi trường đầu tư.

Đọc thêm