Sự việc 'công trình bị bít lối ra vào' tại phường Ngô Quyền (Vĩnh Phúc): TAND TP Vĩnh Yên đã thụ lý giải quyết vụ kiện dân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan sự việc tranh chấp đất xảy ra trên địa bàn phường Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đơn của bà Nguyễn Thị Minh Hiền (tổ dân phố Vĩnh Tân), ngày 12/6/2024, UBND TP Vĩnh Yên có Văn bản 1968/UBND-TP phúc đáp Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN).

Trước đó, Báo PLVN nhận được đơn của bà Hiền phản ánh việc bị một số người gây khó, cản trở, không cho vào căn nhà nơi gia đình bà đã cư trú từ hơn 40 năm qua.

Đặc biệt, ngày 25/4/2024, một số người mang máy móc, thiết bị, tôn sắt đến bịt kín cửa, hàn cố định lối ra vào căn nhà khiến gia đình bà không thể ra, vào căn nhà. Trước việc này, bà Hiền đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Trả lời PV, ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền cho biết: “Căn nhà đang có tranh chấp, phường đã tiến hành hoà giải giữa các bên theo quy định pháp luật. Về vấn đề căn nhà bị hàn tôn, bịt kín lối ra vào, UBND phường đã giao Công an phường tiếp nhận, giải quyết theo quy định”.

Ngày 16/5/2024, Báo PLVN có Công văn 582 gửi Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, đề nghị xác minh, giải quyết sự việc theo thẩm quyền. Ngày 12/6/2024, UBND TP Vĩnh Yên có Văn bản 1968/UBND-TP phúc đáp Báo PLVN, do ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBND Vĩnh Yên ký.

Theo đó, đây là vụ việc tranh chấp đất đai giữa một cơ sở tôn giáo với bà Nguyễn Thị Nga (mẹ bà Hiền) và vợ chồng ông Nguyễn Đức Hùng (anh trai bà Hiền), bà Nguyễn Thị Vân Anh (vợ ông Hùng).

Vị trí thửa đất tại tổ dân phố Vĩnh Tân, được thể hiện theo bản đồ địa chính phường Ngô Quyền là đất tôn giáo (TON) - thửa số 287, tờ bản đồ 08, diện tích thửa đất 3.320m². Đến nay, cơ sở tôn giáo trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có tranh chấp.

Từ những năm 1977 - 1978, có 4 gia đình khó khăn về chỗ ở nên cơ sở tôn giáo này đã mượn đất làm nơi sinh sống, trong đó có gia đình ông Nguyễn Huy Hoàng (bố bà Hiền).

Từ 2002, cơ sở tôn giáo có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nên đã yêu cầu các trường hợp mượn đất trả lại đất, nhưng chưa được đồng thuận của những người liên quan.

Từ tháng 9/2023 - 5/2024, UBND phường Ngô Quyền đã tổ chức 3 buổi làm việc hòa giải giữa bên đòi đất và các cá nhân liên quan, có sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Về nội dung lối vào nhà bị bịt kín, theo UBND TP Vĩnh Yên, bà Hiền đã tổ chức cải tạo, sửa chữa công trình trên đất đang tranh chấp (các nội dung cải tạo, sửa chữa gồm mở rộng cửa, thay cửa đi, ốp vách nhựa, trần nhựa, sửa chữa khu vệ sinh). UBND phường đã lập biên bản yêu cầu bà Hiền dừng việc cải tạo công trình, thu dọn vật liệu, không tạo lập làm thay đổi tăng khối lượng công trình trên đất đang tranh chấp.

“Ngày 25/4/2024, có một số người đã bưng tôn bịt cửa công trình mà bà Hiền đang cải tạo, sửa chữa. Sau khi nhận được thông tin, UBND TP đã chỉ đạo UBND phường phối hợp Công an TP, Công an phường vận động thuyết phục dỡ tôn bịt cửa; tuy nhiên đến nay việc tháo dỡ chưa được thực hiện, Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc”, văn bản cho biết.

Hiện tại, phía đòi đất đã có đơn khởi kiện, yêu cầu TAND TP Vĩnh Yên buộc bà Nguyễn Thị Nga, bà Nguyễn Thị Vân Anh, ông Nguyễn Đức Hùng và bà Nguyễn Thị Minh Hiền phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên đất và trả lại 124m² đất đã mượn. Đồng thời, buộc ông Hùng phải trả lại 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ đã nhận.

Ngày 3/6/2024, TAND TP Vĩnh Yên đã thụ lý giải quyết vụ án dân sự theo đơn khởi kiện trên theo thủ tục thông thường.

Đọc thêm