Kiên quyết đình chỉ các cơ sở không bảo đảm an toàn cháy nổ

(PLO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vừa diễn ra tại Hà Nội.
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy để chủ động đối phó khi có sự cố xảy ra.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cơ bản đánh giá, công tác PCCC đã đạt kết quả quan trọng nhưng do các cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC nên công tác PCCC còn hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục trong tình hình mới; tình hình cháy nổ diễn biến còn phức tạp. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phê bình Chủ tịch UBND 21 tỉnh chưa xây dựng và phê duyệt quy hoạch về PCCC trên địa bàn.

Theo báo cáo, hơn 5 năm qua, cả nước đã xảy ra hơn 13.400 vụ cháy, làm chết 378 người, bị thương hơn 1.100 người, thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng và hơn 9.000ha rừng.  

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để công tác PCCC đạt kết quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của PCCC, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, bảo đảm an ninh an toàn, thực hiện tốt “4 tại chỗ”. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình.

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý đối với công tác PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết đình chỉ các cơ sở vi phạm hoạt động nếu không bảo đảm an toàn PCCC, vi phạm nghiêm trọng thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, ngay trong năm 2016, các tỉnh tổ chức thanh tra, xử lý dứt điểm các vi phạm này” – Phó Thủ tướng dứt khoát yêu cầu.

Đồng thời các địa phương chưa xây dựng và ban hành đề án quy hoạch cần thực hiện ngay trong năm 2016. Các bộ, ngành, địa phương hằng năm cân đối ngân sách để bố trí kinh phí đầu tư cho công tác này. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng này. Hàng năm tổ chức kiểm tra giám sát về PCCC tại một số ngành, địa phương… 

Quảng Ninh đầu tư gần 100 tỷ đồng cho công tác PCCC 

Trong thời gian qua, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) của tỉnh Quảng Ninh đã đạt kết quả tích cực, các vụ cháy nổ đã giảm rõ rệt, không có vụ cháy nổ lớn, gây thiệt hại về người. 

Để đạt được kết quả khích lệ trong công tác PCCC và CNCH, tỉnh đã đầu tư gần 100 tỷ đồng cùng nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ lực lượng cảnh sát PCCC nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện; tuyên truyền xây dựng phòng trào toàn dân tham gia PCCC, xây dựng các mô hình điểm về PCCC tại các chợ, xã, phường, doanh nghiệp, tàu du lịch.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vận động xã hội hóa công tác PCCC, xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC theo hướng chính quy tinh nhuệ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC.  

Đọc thêm