Kịp thời khắc phục sự cố tàu cá tại huyện đảo Trường Sa

(PLVN) - Sau hơn một ngày tích cực, cán bộ nhân viên kỹ thuật Trung tâm hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa khắc phục xong sự cố, thử hoạt động bình thường, đồng thời tặng cờ Tổ quốc, khẩu trang, cấp phát tờ rơi Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân.

Trước đó, khoảng 08 giờ ngày 11/1, khi đang đánh bắt ở phía nam đảo An Bang thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 15 hải lý thì bệ trục lái của tàu cá BĐ 98839 TS do ông Lê Công Thành ở Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng bị hỏng, nước làm mát yếu dẫn đến tăng nhiệt độ máy chính. Thuyền trưởng Lê Công Thành đã liên hệ Trung tâm dịch vụ hậu cần – kỹ thuật đảo Trường Sa nhờ sửa chữa. Lúc này, trên tàu có 06 thuyền viên hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Nhân viên Trung tâm hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa khắc phục sự cố tàu BĐ 98839 TS.
 Nhân viên Trung tâm hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa khắc phục sự cố tàu BĐ 98839 TS.

Đến 14 giờ ngày 13/01, tàu cá cơ động vào Âu tàu neo đậu an toàn; cán bộ nhân viên Trung tâm nhanh chóng xuống tàu cá BĐ 98839 TS kiểm tra, phát hiện bệ trục lái bị đứt đai ốc, gỗ mục, nhiệt độ máy chính tăng là do kẹt cánh bơm làm mát. Sau hơn một ngày tích cực, khẩn trương, cán bộ nhân viên kỹ thuật Trung tâm khắc phục xong sự cố, thử hoạt động bình thường.

Trong thời gian lưu tại Âu tàu, Trung tâm đã cấp miễn phí 2.000 lít nước ngọt, tặng cờ Tổ quốc, tặng khẩu trang, cấp phát tờ rơi Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Hiện nay tàu cá đang neo đậu tại Âu tàu chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục đi đánh bắt.

Đọc thêm