Kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(PLVN) - Ngày 30/1, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh), Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2020) và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng xuân Canh Tý năm 2020.
Trang trọng nghi lễ rước kiệu
Trang trọng nghi lễ rước kiệu

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong không khí mừng năm mới Canh Tý 2020, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, Lễ kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2020 do TP Hà Nội tổ chức có ý nghĩa sâu sắc để nhớ đến các nghĩa binh trung liệt của Hai Bà Trưng, những người đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta trong thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.

Nhấn mạnh năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện trọng đại của cả nước và quốc tế, Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội; sự quyết tâm của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân, TP Hà Nội sẽ phát huy truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. 

Đọc thêm