Lâm Đồng: Người dân cứu sống cặp vợ chồng bị đất vùi lấp

(PLO) - Trong lúc ra thông cống cho nước mưa chảy, hai vợ chồng ở huyện Bảo Lâm ( Lâm Đồng) bị đất đổ xuống và vùi lấp. May mắn được người dân phát hiện kịp thời và giải cứu thành công.

Trước đó, chiều ngày 19/4, vợ ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi; cùng ngụ thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) ra thông cống cho nước mưa chảy, thì bất ngờ bị khối đất lớn từ trên đồi đổ ập xuống và chôn lấp cả hai.

Người dân đào đất cứu sống hai nạn nhân.
Người dân đào đất cứu sống hai nạn nhân

Ngay sau đó hàng xóm phát hiện, hô hoán mọi người và dùng vật dụng như: xẻng, cuốc... đào bới cứu hai nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút đào đất và sự hỗ trợ của chiếc máy múc, người dân địa phương đã phát hiện được vị trí hai nạn nhân và biết được vợ chồng ông Trinh vẫn còn thở. Khoảng 30 phút, cả hai vợ chồng được đưa lên và chuyển đi cấp cứu.

Bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm cho biết, cả 2 vợ chồng đều sống sót trong thời gian gần 1 giờ đồng hồ bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 2m là điều kỳ diệu.

Bà Xuân cũng biểu dương tinh thần của người dân thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Đọc thêm