Làm rõ nguyên nhân nam thanh niên bị bỏng do cháy xăng trên 70%

(PLVN) - Sau khi xảy ra sự việc một nam thanh niên tại Quảng Bình bị bỏng nặng do cháy xăng, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 3/7, trao đổi với Báo PLVN, lãnh đạo xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị bỏng do cháy xăng. Đồng thời, Công an xã này cũng cho biết, đã tiến hành chuyển hồ sơ cho Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 21h15p ngày 30/6, anh Võ Văn Đ (SN 1998, trú tại thôn Phúc Duệ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) tìm đến nhà chị Phạm L. (SN 1997) tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh. Tại đây, anh Đ. bị bỏng nặng do cháy xăng, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành sơ cứu và đưa anh Đ. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Do bị bỏng nặng, anh Đ. sau đó đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, hiện anh Đ. đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng bỏng do cháy xăng trên 70%, tiên lượng nặng và đang phải thở máy. Các bác sĩ tại đây vẫn đang tích cực điều trị cứu sống bệnh nhân.

Được biết, anh Đ. và chị L. trước khi xảy ra vụ việc có mối quan hệ tình cảm.

Đọc thêm