Làm rõ trách nhiệm trong vụ bé gái 3 tuổi tử vong trong trường mầm non

(PLO) - Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ cháu bé 3 tuổi bị tử vong trong trường mầm non.
Làm rõ trách nhiệm trong vụ bé gái 3 tuổi tử vong trong trường mầm non

Vụ việc xảy ra tại trường mầm non tư thục Ánh Dương - phường Ninh Khánh - Tp Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình. Nạn nhân là cháu Lê Thị Ánh Ngọc (3 tuổi) đang theo học tại trường này. 

be-gai-tu-vong-do-nga-tu-tang-3-o-co-so-mam-non-tu-thuc

Cơ sở mầm non Ánh Dương hiện bị đình chỉ hoạt động sau vụ bé Ánh Ngọc tử vong. Ảnh:Lam Sơn.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an bé Ngọc tử vong do ngã từ lan can tầng 3 của lớp học xuống đất, dẫn đến chấn thương sọ não, không hồi phục. 

Hiện cơ quan công an đang làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan.

Bé Ngọc bắt đầu đến học tại trường này từ ngày 18/3. Đến khoảng 10h ngày 21/3, gia đình bé Ánh Ngọc (3 tuổi, ở thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) nhận được điện thoại của đại diện trường mầm non Ánh Dương (ở phường Ninh Khánh) - nơi con mình đang theo học, thông báo bé bị ngã ở lớp, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ngay lập tức, phụ huynh cháu Ngọc đã đến bệnh viện nhưng các bác sĩ đã chuyển cháu lên Hà Nội vì vết thương nặng.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bé gái tử vong.

Gia đình nạn nhân cho hay, chủ cơ sở mầm non Ánh Dương bước đầu hỗ trợ 30 triệu đồng để lo hậu sự cho bé.

Đọc thêm