Lật tẩy hành tung bất thường của 2 thanh niên tại ngôi nhà hoang ở Uông Bí

Chung và Tuấn khai nhận đã nghiện ma túy nhiều năm nay, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Do sợ bị phát hiện nên tụ tập cùng nhau sử dụng ma túy tại khu nhà hoang.

Thời gian gần đây, người dân khu 3 (phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nghi ngại về sự xuất hiện của nhóm thanh niên tại một nhà bỏ hoang trên địa bàn.

Nhận được phản ánh, Công an phường Quang Trung tiến hành xác minh và bí mật theo dõi.

Ngày 8/6, Công an phường ập vào ngôi nhà hoang, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có biểu hiện phê ma túy đá.

 

2 đối tượng được xác định là Vũ Văn Chung (thường gọi là Chung “Lỳ”, SN 1986) và Bùi Văn Tuấn (SN 1995, đều trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Chung và Tuấn khai nhận đã nghiện ma túy nhiều năm nay, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Do sợ bị phát hiện nên tụ tập cùng nhau sử dụng ma túy tại khu nhà hoang.

Được Công an phường Quang Trung giải thích, vận động, 2 đối tượng đã đồng ý xin đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm