Lật thuyền, vận động viên triển vọng tử vong

Tập luyện được vài vòng, vận động viên Phạm Gia Phái (15 tuổi) cảm thấy không khỏe xin quay vào bờ nhưng thuyền bất ngờ bị lật, Phái rơi xuống nước, tử vong.
Khu vực hồ Bạch Đằng, nơi vận động viên Phái gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ/Gia đình & Xã hội.
Khu vực hồ Bạch Đằng, nơi vận động viên Phái gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ/Gia đình & Xã hội.

Tai nạn xảy ra vào chiều qua, 23/3, Phạm Gia Phái (SN 2005, quê xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, Hải Dương), vận động viên môn đua thuyền canoeing xuống hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương) luyện chèo thuyền. Chèo khoảng 3 vòng, Phái cảm thấy không khỏe nên xin huấn luyện viên cho vào bờ.

Tuy nhiên, khi cách bờ khoảng 40m thì thuyền bị lật, Phái rơi xuống nước. Ngay khi phát hiện ra sự cố, xuồng cứu hộ và xuồng công ty môi trường của hồ Bạch Đằng đã tham gia cứu nạn nhưng không kịp, vận động viên này đã tử vong.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác pháp y. Gia đình & Xã hội dẫn nguồn tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc được kết luận không có dấu hiệu hình sự.

Nạn nhân đã được đưa về quê để gia đình lo hậu sự.

Phạm Gia Phái mới được tuyển vào Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước tỉnh Hải Dương (thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dương) từ tháng 11/2016.

An ninh Thủ đô thông tin, Phái được các HLV tại Trung tâm đánh giá là tài năng triển vọng và bơi rất giỏi. Việc để lật thuyền và tử vong ngay sau đó nhiều khả năng do sau khi kết thúc phần tập, VĐV này gặp vấn đề sức khỏe và không đủ sức kêu cứu, cũng như bơi vào bờ.

Vận động viên canoeing thường xuyên bị lật thuyền trong cả tập luyện và thi đấu, bởi thuyền bơi của môn này rất nhỏ.

Đọc thêm