Lấy ý kiến người dân khu vực tranh chấp địa giới hành chính giữa Quảng Nam và Kon Tum

(PLVN) - Ngày 3/11, tại điểm trường số 2 thôn 3 xã Trà Vinh, tổ công tác liên ngành 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum tổ chức lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plong, Kon Tum).
Ngôi làng người dân xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plong, Kon Tum).

Theo đó, tổ công tác của 2 tỉnh đã đến họp dân và tổ chức phát phiếu lấy ý kiến của người dân thôn 3 (Trà Vinh) về việc chuyển hộ tịch, hộ khẩu về tỉnh Kon Tum hoặc điều chỉnh địa giới hành chính của 2 địa phương.

Tại buổi lấy ý kiến, người dân trong vùng chồng lấn đều mong muốn được tiếp tục gắn bó làm ăn, sinh sống trên mảnh đất của cha ông. Người dân thôn 3 xã Trà Vinh cho rằng mồ mả tổ tiên, tài sản cha ông để lại nên mong muốn được giữ nguyên hộ khẩu ở tỉnh Quảng Nam và kiến nghị cơ quan chức năng sớm có hướng giải quyết thích đáng.

Tổ công tác liên ngành 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum tổ chức lấy ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đang sống trên địa bàn xã Đăk Nên (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum).

Sau khi lấy ý kiến người dân thôn 3 xã Trà Vinh, tổ công tác tiếp tục lấy ý kiến người dân 2 xã Trà Vinh và Đắk Nên. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo được nêu trong Biên bản làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao tỉnh Kon Tum với Đoàn công tác cấp cao tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang sinh sống trên địa bàn xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Đọc thêm