​Lấy ý kiến về logo Thi hành án dân sự

(PLO) - Tổng cục Thi hành án dân sự vừa có văn bản gửi các cơ quan trực thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến với hai mẫu biểu trưng (logo) THADS. 

Hoạt động trên hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), nhằm chọn ra một biểu trưng thể hiện truyền thống và thể hiện nổi bật vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống Thi hành án dân sự trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, góp phần thực thi công lý, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

Theo đó, trên cơ sở các mẫu thiết kế đã được lựa chọn và phê duyệt của Lãnh đạo Bộ, đề xuất lựa chọn 1 mẫu làm Biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự với tiêu chí có sự sáng tạo, độc đáo, thẩm mỹ, trang trọng, hiện đại, đồng thời phản ánh được đầy đủ các đặc trưng của công tác Thi hành án.

Mẫu 1 (trái), mẫu 2 (phải)

Ý nghĩa chung của các mẫu logo: Biểu trưng có bố cục hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầy đủ. 

Vòng tròn bên ngoài có dòng chữ “THI HÀNH ÁN DÂN SỰ” màu vàng đại diện cho toàn Hệ thống Thi hành án dân sự, hòa hợp cùng với nhánh lúa vàng bao quanh tạo nên vòng tay xây dựng, bảo vệ sự công minh của pháp luật, đồng thời thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng gần gũi và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự.

Hình ảnh bông lúa còn thể hiện được truyền thống, cội nguồn văn hóa Việt Nam – một dân tộc hình thành và phát triển từ nền văn minh nông nghiệp, văn minh lúa nước. Trên nền tảng ấy, dòng chữ “THI HÀNH ÁN DÂN SỰ” thể hiện rõ tính chất và mục tiêu cao cả của Thi hành án dân sự là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, luôn gắn bó và đồng hành cùng Nhân dân, đồng thời cũng thể hiện đúng bản chất của Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Bên trong vòng tròn còn có hình ảnh bánh răng công nghiệp, thể hiện sự phát triển của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dòng chữ 19-7 trong bánh răng là ngày Truyền thống Thi hành án dân sự. Vì vậy biểu tượng bông lúa, bánh răng và dòng chữ 19-7 được thể hiện trong logo nhằm tạo ra sự thống nhất, trọn vẹn và thể hiện Hệ thống thi hành án dân sự luôn kết nối với quốc gia, dân tộc; đồng thời thể hiện những điều kiện, nền tảng của đất nước mà trên cơ sở đó Hệ thống Thi hành án dân sự xây dựng và trưởng thành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự là phục vụ Nhân dân, phục vụ sự phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước. 

Đặt trang trọng tại vị trí trung tâm là hình chiếc khiên cổ viền vàng và hai thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, thể hiện sức mạnh bảo vệ công lý của nhà nước. Hai hình tượng nói trên luôn luôn gắn kết với cơ quan bảo vệ pháp luật, với quốc gia, dân tộc và công lý (hình tượng chiếc khiên cổ có các đinh vít ở viền nhằm đảm bảo tính hòa hợp và thẩm mỹ).

Ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho Tổ quốc được đặt trong chiếc khiên là trung tâm của logo Thi hành án dân sự, thể hiện sự uy nghiêm của cơ quan đại diện cho Nhà nước, nhân danh Nhà nước thực thi công lý, hình tượng ngôi sao hợp thành khối họa tiết trung tâm với ý nghĩa mọi hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự đều bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương của đất nước nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của tập thể và của Nhân dân.

Màu sắc được sử dụng 03 màu là màu đỏ, vàng và xanh dương. Màu đỏ mang tính chất mạnh mẽ, nhiệt huyết, cách mạng. Màu vàng thể hiện sự cao quý, sự phát triển, tính chất uy nghiêm, quyền lực nhà nước. Màu xanh mang tính ôn hòa với tinh thần thực hiện quyền lực cưỡng chế của Nhà nước nhưng vẫn trên nền tảng gần gũi với Nhân dân, thuyết phục người dân tự nguyện thi hành án, đồng thời cũng thể hiện sự phát triển bền vững của công tác thi hành án dân sự.

Sự khác biệt giữa các logo

Trên cơ sở ý nghĩa, tư tưởng chung của các mẫu biểu trưng như đã nêu tại phần 1, mỗi mẫu biểu trưng có một số điểm khác biệt về một số họa tiết, màu sắc thể hiện nội dung, ý nghĩa như sau:

Mẫu 1: Logo thể hiện sức mạnh bảo vệ công lý của nhà nước với tông màu chủ đạo là màu xanh, nhưng vẫn thể hiện sự ôn hòa và tính nhân văn của thi hành án dân sự. 

Mẫu 2: Logo có tông màu chủ đạo là màu đỏ rực, thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực cưỡng chế của Nhà nước. Logo thay mẫu lúa cách điệu hiện đại bằng mẫu lúa truyền thống.

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng Tổng cục (kèm theo file điện tử vào hộp thư ngocnlb@moj.gov.vn) trước 17h ngày 20/5/2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Đọc thêm