Lễ hội điện Huệ Nam - cuộc trình diễn văn hóa dân gian trên sông Hương

(PLVN) - Lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là Lễ hội điện Hòn Chén) là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na thường được tổ chức vào dịp tháng Ba và tháng Bảy âm lịch. Lễ hội được xem như là một cuộc trình diễn văn hóa dân gian trên sông Hương.
Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

Ngày 10/4 (nhằm 02/3 âm lịch), Lễ hội Điện Huệ Nam năm 2024 đã chính thức diễn ra với các nghi thức khai lễ được cử hành tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (số 352 Chi Lăng, TP Huế, Thừa Thiên Huế).

Đoàn rước hàng trăm người với nhiều trang phục cổ xưa.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh đồng, đạo hữu cùng người dân và du khách thập phương có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo để tham gia nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu.

Đoàn rước trên đường phố.

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là lễ rước cung nghinh Thánh Mẫu Hội đồng Tứ phủ trên tuyến đường dài 3 km qua trục đường phố ven bờ Bắc sông Hương. Theo đó, đoàn rước với 5 Đạo ngự xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo đến bến Nghinh Lương Đình.

Đoàn rước hàng trăm người tái hiện nét văn hóa truyền thống tín ngưỡng độc đáo, phô diễn đa dạng trang phục cổ xưa đầy sắc màu kết hợp với các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Tại lễ hội, các tín đồ hóa thân thành các nhân vật như thánh bà, tiên cô… để di chuyển theo đoàn rước.

Sau khi thực hiện nghi lễ cáo yết cầu an ở Nghinh Lương Đình, đoàn rước lần lượt xuống các thuyền rồng và di chuyển đến điện Huệ Nam để tiến hành nghi lễ quan trọng khác như Lễ Chánh tế, cầu nguyện Quốc thái dân an và Lễ Hoàn tạ.

Các thuyền rồng tham gia trong đoàn rước Lễ hội, ngược dòng Hương lên điện Huệ Nam.

Thông qua hoạt động lễ hội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận, thu hút khách du lịch đến với Huế.

Ngày mai (11/4), Lễ hội sẽ tiếp diễn với các nghi lễ: Bao sám lễ; Lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an; Cung thỉnh – Hồi loan và Chánh tế - Hoàn tạ.

Đọc thêm