Lễ xuất quân tăng cường lực lượng Quân y Bộ đội biên phòng cho các tỉnh phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường 58 cán bộ, quân y biên phòng cho các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP chia tay, động viên cán bộ, quân y BĐPB lên đường làm nhiệm vụ.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP chia tay, động viên cán bộ, quân y BĐPB lên đường làm nhiệm vụ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chung tay cùng với các địa phương phía Nam phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, tham gia hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 9/8/2021, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành quyết định số 3171/QĐ-BTL về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai tổ chức tập huấn cho lực lượng quân y BĐBP tăng cường tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP phát biểu động viên cán bộ quân y lên đường tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP phát biểu động viên cán bộ quân y lên đường tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19.

Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã lựa chọn 64 cán bộ quân y có trình độ chuyên môn cao, sức khỏe tốt và ý chí, nghị lực vững vàng, dày dạn kinh nghiệm về tham dự tập huấn.

Với sự giảng dạy, hướng dẫn của các giáo viên, bác sĩ Viện Y học dự phòng Quân đội và cán bộ Phòng Quân y BĐBP, các học viên tham dự lớp tập huấn đã được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực hành phòng, chống dịch COVID-19 như: Kỹ thuật mang mặc trang phục phòng dịch, kỹ thuật lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SASR-CoV-2; Quy trình khám sàng lọc, tham gia tiêm chủng, các biện pháp sơ, cấp cứu khi gặp tai biến trong quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 và một số kinh nghiệm trong phòng, chống dịch.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: "Hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động, Đoàn cán bộ, quân y BĐBP với 58 đồng chí đã được tăng cường lên đường chi viện cho các tỉnh phía Nam để phối hợp với các lực lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho quân dân vùng dịch, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Các cán bộ, quân y tăng cường đợt này đều xác định rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình, nêu cao tinh thần quyết tâm, phát huy phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc quân hàm xanh, nắm chắc nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường, chia lửa với quân, các tỉnh phía Nam. Các cán bộ quân y đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nhanh chóng phối hợp triển khai các hoạt động chuyên môn, phấn đấu góp phần cùng các lực lượng trên tuyến đầu khẩn trương ngăn chặn, đẩy lùi và khống chế thành công dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”- ông Vượng nói.

Những cán bộ, lực lượng Quân y Bộ đội biên phòng lên đường đến miền Nam với quyết tâm cao nhất, chung sức cùng nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch.

Những cán bộ, lực lượng Quân y Bộ đội biên phòng lên đường đến miền Nam với quyết tâm cao nhất, chung sức cùng nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch.

Có thể nói rằng, gần 2 năm qua, BĐBP đã luôn là lực lượng “tiên phong của tuyến đầu”, thiết lập “vành đai thép” trên biên giới với 1.974 tổ, chốt/8.221 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch.

Bên cạnh đó phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” rộng khắp các tuyến biên giới và có sáng kiến phân luồng kiểm soát xuất, nhập cảnh hiệu quả, đảm bảo phòng, chống dịch tại các cửa khẩu; không quản vất vả, nguy cơ lây nhiễm để tận tụy tham gia hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, vùng phong tỏa… Buổi lễ xuất quân lần này chính là biểu hiện cho tinh thần sẵn sàng chi viện cho các điểm nóng, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần của người lính cụ Hồ./.

Đọc thêm