Liên tiếp nhiều nữ sinh 'mất tích' không rõ nguyên nhân

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra sự việc nhiều nữ sinh "mất tích" không rõ nguyên nhân.

Ngày 11/3, Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã phát thông báo truy tìm người mất tích đến các xã trên địa bàn huyện Yên Thành.

Theo ông Trần Viết Chính (SN 1967, trú xã Minh Thành), khoảng 17h chiều 7/3, con gái ông là cháu Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2009, học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Minh) đạp xe đi chơi. Đến khuya không thấy con về, gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng bất thành. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có thông tin gì, người thân đã trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Minh Thành phát thông báo tìm kiếm cháu Nhi (Ảnh Công an Cung cấp).

Trước đó, vào ngày 8/3, anh Lô Văn Thu (SN 1974), trú xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) cho biết, gia đình anh đã trình báo công an xã và cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con gái anh là Lô Thị T. (học sinh lớp 8) đi khỏi nhà hơn nửa tháng qua, hiện mất liên lạc.

Theo anh Thu, trước đó vào ngày 25/2, có 2 người bạn gái cùng lứa với con gái anh đến nhà chơi. Con gái anh có xin phép cho sang nhà bạn chơi sáng hôm sau sẽ về.

Tuy nhiên, vào ngày 27/2, cháu T. bất ngờ mượn điện thoại gọi về cho anh rồi khóc nức nở. Sau đó, T. bị mấy người khác cướp máy và tắt điện thoại. Từ đó, gia đình không điện thoại được cho T. nữa.

Ngày 9/3, em Lô Thị Nhung (SN 1996, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) thông tin, đã tìm thấy em gái mình là Lô Thị T. tại một nhà nghỉ ở Hà Nội cùng với 2 người bạn khác. Sau đó, T. đã được đón về phòng trọ của chị gái đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh.

Cách đây chưa lâu, vào khoảng 20h ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), N.T.Y.N. (SN 2008, trú khối Bắc Hồ, thị trấn huyện Quỳ Hợp) xin bà ngoại đi chơi cùng bạn. Đến khuya cùng ngày không thấy N. về, gia đình gọi vào số điện thoại của thiếu nữ nhưng không liên lạc được.

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã đăng tải hình ảnh, thông tin của N. lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm, giúp đỡ; đồng thời gửi đơn trình báo đến Ban công an thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Đến 21h ngày 15/2, nhận được thông tin N. đang chơi ở nhà bạn, công an thị trấn Quỳ Hợp đã trực tiếp đến động viên, tiếp nhận cháu để bàn giao cho gia đình.

Đọc thêm