Lừa cả trăm người rồi trốn 16 năm, nguyên Giám đốc vẫn không thoát tội

(PLO) - Phùng Hữu Sơn (SN 1958, quê Nam Định, ngụ phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên giám đốc công ty TNHH Minh Quang đã tự ý tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Khi công an vào cuộc, Sơn trốn nã ra nước ngoài suốt 16 năm nhưng không thể lọt khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Bị cáo Sơn tại tòa
Bị cáo Sơn tại tòa

Công ty Minh Quang có trụ sở tại quận Đống Đa. Hà Nội chuyên mua bán gốm sứ với một số công ty Đài Loan, Hàn Quốc. Qúa trình kinh doanh, Sơn được đối tác cho biết có thể làm thư mời để công ty Sơn cử nhân viên đi tu nghiệp sinh tại Đài Loan, Hàn Quốc. Từ đó Sơn bàn bạc với bốn đồng phạm lừa tiền những người muốn ra nước ngoài làm việc.

Thực hiện ý đồ,  Sơn bổ sung đăng kí kinh doanh ngành nghề “dịch vụ lao động, giới thiệu việc làm” để đánh lừa người lao động. Thực tế công ty không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng và đào tạo người lao động đi nước ngoài làm việc. Sơn và đồng bọn thu phí đi Hàn Quốc từ 2500 USD đến 3500 USD, đi Đài Loan từ 2000-2500USD/người, khi người lao động được đi, các đầu mối nhận 100-200USD/hồ sơ.

CQĐT xác định Sơn là chủ mưu, chiếm đoạt của 107 người với số tiền 3,6 tỷ đồng. Toàn bộ tiền chuyển cho Sơn tiêu xài cá nhân. Tất cả người nộp tiền không đi được nước ngoài lao động. Tháng 10/2000 khi CQĐT khởi tố vụ án, Sơn bỏ trốn sang CH Séc lao động tự do.

Đến tháng 10/2016, Sơn bị dẫn độ từ CH Séc về Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công an. Tại phiên tòa ngày 5/7/2017, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo của mình. 

Trong giờ nghị án, một bị hại bức xúc lên tiếng “Anh nói vợ con trả tiền cho tôi đi. Giờ tôi không còn nhà, con thất học đấy”. Đáp lại, nguyên giám đốc bình thản nói “Cứ theo pháp luật mà làm”. TAND Hà Nội tuyên phạt cựu giám đốc 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng liên quan đến vụ án trên, năm 2003, ba đồng phạm của Sơn bị tuyên án gồm Nguyễn Thị Xuân Hòa 6 năm tù, Bùi Minh Hoán 12 năm tù, Phạm Thị Mý 42 tháng tù. Năm 2015, thêm một đồng phạm của Sơn là Phạm Xuân Diện bỏ trốn cũng sa lưới, bị Tòa án Hải Dương tuyên phạt 16 tháng 2 ngày tù.

Đọc thêm