Lực lượng Công an tiếp tế đã tiếp cận được vùng bị cô lập ở Phước Sơn

(PLVN) - Không quản ngại khó khăn, 14 đồng chí cán bộ, chiến sĩ đã đưa hàng đến nơi để tiếp cho bà con đang bị cô lập.

Các cán bộ, chiến sĩ đã mang theo gạo, mì tôm, nước mắm, muối để tiếp tế cho người dân thuộc xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Tối 01/11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Thượng tá Nguyễn Thành Long, xác nhận, 14 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Phước Sơn mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế, bắt đầu xuất phát từ xã Phước Công (huyện Phước Sơn) đến với người dân vùng đang bị cô lập.

Các cán bộ, chiến sỹ đã đến với vùng bị cô lập
 Các cán bộ, chiến sỹ đã đến với vùng bị cô lập

Thượng tá Nguyễn Thành Long cho biết thêm, đến chiều 01/11, đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an đã tiếp cận được xã Phước Lộc để tiếp tế lương thực cho bà con địa phương.

Sau gần một ngày trèo đèo, lội suối, băng rừng,... các cán bộ, chiến sĩ đã đến được xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn), cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực cho người dân.

Tính đến 8h sáng ngày 02/11, tại huyện Phước Sơn tìm thấy 6 thi thể, 7 người mất tích. Bên cạnh đó các huyện như Nam Trà My có 17 người chết, 46 người bị thương, 15 người mất tích. Huyện Bắc Trà My có 1 người chết. Huyện Hiệp Đức 1 người mất tích.

Đọc thêm