Lực lượng quân y Biên phòng tăng cường hỗ trợ miền nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh miền Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh tiếp tục lựa chọn cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng để tăng phòng, chống đại dịch COVID-19 cho các tỉnh phía Nam.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai điều động thêm 6 quân y sỹ hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống COVID-19. Ảnh:Trung Dũng
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai điều động thêm 6 quân y sỹ hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống COVID-19. Ảnh:Trung Dũng

Theo đó, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lựa chọn 6 cán bộ quân y có trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, sức khỏe tốt đi hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Các cán bộ quân y tăng cường đều nắm chắc nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường, chia lửa với quân, dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, xác định rõ, đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Trước đó, ngày 11/8, BBĐP tỉnh Lào Cai đã điều động 8 cán bộ quân y đi tăng cường cho các tỉnh trọng điểm.

Các cán bộ quân y tỉnh Hà Giang lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Thắng

Các cán bộ quân y tỉnh Hà Giang lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Thắng

Tiếp tục tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã lựa chọn 8 cán bộ quân y ở các đồn Biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện – Cơ động tham gia cùng với đội quân y cơ động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đi vào hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt, mỗi thành viên đoàn công tác phải giữ nghiêm kỷ luật quân đội, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công tác của chỉ huy tại chỗ. Trong quá trình công tác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống lây nhiễm trong quá trình sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ; thực sự là những chiến sỹ tiên phong trong tham gia điều trị và phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân.

Đọc thêm