Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp ra quân vệ sinh môi trường sau bão

(PLVN) - Nhằm nhanh chóng trả lại cảnh quan môi trường sau bão số 5 gây ra, ngày 26/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, phối hợp bà con nhân dân, Công ty CP Môi trường đô thị Huế và Trung tâm công viên cây xanh ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Huế.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ ra quân tổng dọn vệ sinh sau bão.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ ra quân tổng dọn vệ sinh sau bão.

Thực hiện công điện số 11/CĐ-UBND về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra của UBND tỉnh, ngày 26/9, trên 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phố hợp Cấp ủy, Chính quyền địa phương và bà con nhân dân tiến hành tổng dọn vệ sinh, thu dọn cây đổ gãy trên địa bàn, nhất là dọc bờ Sông Hương trên tuyến đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Kim Long, Thành phố Huế để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, sáng.

Người dân và cán bộ chiến sĩ tích cực tổng dọn vệ sinh trả lại cảnh quan.
 Người dân và cán bộ chiến sĩ tích cực tổng dọn vệ sinh trả lại cảnh quan.

Tại thành phố Huế, ước tính trên 10.000 cây xanh các loại bị ngã đổ, gãy do bão số 5. Để nhanh chóng trả lại mỹ quan, trong những ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với bà con nhân dân các địa phương đã tổng lực ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu dọn cây cối ngã đỗ trên các tuyến đường, công viên, các điểm công cộng trên địa bàn. Đây có thể nói là một ngày "Chủ nhật xanh đặc biệt", bởi khối lượng rác và cây xanh trên thành phố, hậu quả của cơn  bão số 5 để lại là rất lớn.

Tại thành phố Huế, uớc tính trên 10.000 cây xanh các loại bị ngã đổ, gãy do bão số 5.
 Tại thành phố Huế, uớc tính trên 10.000 cây xanh các loại bị ngã đổ, gãy do bão số 5.

Thiếu tá Lê Phước Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. “Trong cơn bão vừa qua thì hệ thống cây xanh trên địa bàn của Thành phố Huế đỗ gãy rất nhiều, chúng tôi cũng kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hàng trăn lượt cán bộ, chiến sĩ có mặt ở vùng xung yếu trên địa bàn tỉnh như: Thành phố Huế, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang… để cùng với đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân kịp thời thu dọn để trả lại cảnh quan môi trường, qua đó để góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch, sáng”.

Trong sáng ngày 26/9, hàng nghìn m3 cây xanh bị ngã đổ đã được thu gom, trả lại không gian thông thoáng của thành phố.
 Trong sáng ngày 26/9, hàng nghìn m3 cây xanh bị ngã đổ đã được thu gom, trả lại không gian thông thoáng của thành phố.

Chỉ trong sáng 26/9, hàng nghìn m3 cây xanh bị ngã đổ đã được thu gom và chuyển ra ngoài tuyến đường. Hầu hết các tuyến đường phố đã được thu dọn sạch sẽ, đặc biệt công viên dọc bờ Sông Hương, đường Nguyễn Phúc Nguyên đã được trả lại thông thoáng sau khi bị nhiều cây xanh gãy đổ phủ kín hoàn toàn.

Đọc thêm