Lung linh đêm hội “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn”

(PLO) -Tối 6/5, chương trình Lễ hội Hoa phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn,” Lễ đón nhận Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia - Nhà hát thành phố được khai mạc trọng thể tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ khai mạc.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm hội.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm hội.

Sau ca khúc “Tháng 5 Hải Phòng” từng bừng vang lên là chương trình diễu hành Carnival hoành tráng với hàng loạt mô hình khẳng định bề dày lịch sử và vị thế, tầm vóc của TP Cảng. Được tô điểm như một sân khấu thu nhỏ, có hệ thống ánh sáng riêng, có sàn diễn cho tốp múa phụ họa, các mô hình gồm: hình tượng Nữ tướng Lê Chân, Đức vương Ngô Quyền, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảng Lạch Huyện, sân bay Quốc tế Cát Bi, kinh tế Khu công nghiệp, du lịch biển, văn hóa đa sắc màu, Hoa Phượng Đỏ.

Phát biểu tại đêm khai mạc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 5 là dịp Hải Phòng quảng bá, giới thiệu hình ảnh, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế ở trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để thúc đẩy đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện Chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Tại đêm hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao TP Hải Phòng quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo TP Hải Phòng và quận Lê Chân.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo TP Hải Phòng và quận Lê Chân.

Đánh giá cao những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của Hải Phòng trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh việc công nhận Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thể hiện lòng thành kính của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng đối với vị Nữ tướng tài ba - vị Anh hùng dân tộc.

Để tiếp tục phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa, lịch sử đó, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng cần tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh đất, người Hải Phòng nhằm thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn chính quyền và nhân dân Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ phương thức quản lý, đến cách thức làm việc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn đồng thời xây dựng bộ máy chính quyền văn minh, hiện đại.

Đêm hội được tiếp diễn bởi chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hải Phòng – Nối vòng tay bè bạn”. Các ca khúc ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân đất Cảng và các ca khúc mới viết về Hải Phòng đều được trình diễn trên sân khấu như: Hải Phòng TP Hoa thắp lửa, Hải Phòng TP tuổi thơ, Bến cảng quê hương tôi, Bến bờ mong đợi, Đưa em về Hải Phòng, Nhịp sống TP… thực sự đi vào lòng người khi được những ca sỹ, nghệ sỹ solo nổi tiếng trình bày: Ngọc Anh, Tùng Dương, Phương Anh, Tân Nhàn, Hồ Trung Dũng, Noo Phước Thịnh...

Đêm hội kết thúc đầy ý nghĩa với chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân đất Cảng.

Đọc thêm