Mai nở sớm, nhà vườn vất vả

… Những nhà nuôi mai thuê  hết sức vất vả với công việc xử lý lại những cây mai đã trổ sớm hòng “vắt” thêm đợt hoa thứ hai để kịp giao cho khách hàng chưng trong nhà đúng tết.

… Những nhà nuôi mai thuê  hết sức vất vả với công việc xử lý lại những cây mai đã trổ sớm hòng “vắt” thêm đợt hoa thứ hai để kịp giao cho khách hàng chưng trong nhà đúng tết.

Làng hoa sa đéc
Làng hoa Sa Đéc

Tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây mỗi năm có  khoảng 1,5 triệu gốc mai bán tết, năm nay số lượng sẽ giảm. Ông Bùi Thanh Liêm - Trưởng  phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNTTNN) huyện Chợ Lách - cho biết, có khoảng 5% số cây trong các vườn mai tết đã lần lượt nở hoa sớm hơn kế hoạch của người trồng. Số lượng đã nở không nhiều, tuy nhiên tình trạng mai nở sớm vẫn tiếp diễn nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến số lượng mai đón tết.

Ông Nguyễn Văn Giàu, ở phường Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp năm nay giảm 1/3 sản lượng hoa so với tết năm ngoái. Năm nay gia đình ông Giàu chỉ trồng hơn 2.000 giỏ cúc các loại nên hy vọng hoa kiểng năm nay có giá nhờ trồng ít.

Ông Nguyễn Quốc Việt, ngụ phường Tân Quy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp nói, mấy năm trước vườn mai nhà có trên 2.000 gốc để bán tết, tới lúc này, mai chưa lặt chỉ còn phân nửa, còn lại thì đều đã trổ bông sớm. Năm nay nhuần hai tháng tháng tư, tiết lập xuân đến sớm nên mai vàng cũng trổ bông sớm khiến cho nhiều nhà vườn không có mai để bán.

Tại Cần Thơ, những nhà nuôi mai thuê cũng hết sức vất vả với công việc xử lý lại những cây mai đã trổ sớm hòng “vắt” thêm đợt hoa thứ hai để kịp giao cho khách hàng chưng trong nhà đúng tết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trồng mai, việc làm này chỉ nhằm đối phó vì đợt hoa sau sẽ thưa thớt, hoa không đạt và sẽ làm suy yếu cây.

Mùa hoa tết năm 2011, sản lượng hoa ở làng hoa Sa Đéc đạt khoảng 3 triệu giỏ các loại, trong đó chỉ riêng các giống hoa hồng đã có trên 800.000 giỏ. Năm nay, nhiều người trồng hoa ở đây tự giảm bớt sản lượng, do không nắm chắc “đầu ra” sau khi thu hoạch. Lão nông Nguyễn Văn Giàu cho rằng: “Cả năm ngoái có người trồng hoa cảnh không bán được, do vậy việc tập trung đầu tư lớn vào trồng hoa phục vụ tết khả năng rủi nhiều”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc cho biết, nếu sản lượng hoa tết ở Sa Đéc năm nay đạt khoảng 2,5 triệu giỏ coi như đạt yêu cầu về chỉ tiêu, còn giá thì vẫn chưa thể biết được vì còn phụ thuộc vào sức mua của thị trường. Bà Huỳnh Kim Hương, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, mua 1.000 cây cúc Đài Loan và 600 cây cúc Tiger ở trạm khuyến nông quận Bình Thủy nhưng hiện chỉ còn 60 cây cúc Tiger và 100 cây cúc Đài Loan.

Mị Na - A Huyền 

Đọc thêm