Mâu thuẫn nào dẫn đến 'nghịch tử' bắn chết cha đẻ ở Phú Thọ?

(PLVN) - Theo nguồn tin địa phương, vợ chồng nạn nhân T vốn mâu thuẫn nặng nề, trong đó có khúc mắc về tài sản và ghen tuông. Ông T nhiều lần đánh vợ và con trai...
Mâu thuẫn nào dẫn đến 'nghịch tử' bắn chết cha đẻ ở Phú Thọ?

Nhiều lần đuổi vợ con ra khỏi nhà

Sáng 8/11, người dân xã Mạn Lạn (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) không khỏi bàng hoàng khi biết tin Nguyễn Văn Quý (SN 1992) đã nổ súng sát hại chính bố ruột của mình là ông Nguyễn Ngọc T (SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn).

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch xã Mạn Lạn cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do mâu thuẫn gia đình. 

Ông T. đã nhiều lần đuổi mẹ con Quý ra khỏi nhà vì việc chi tiêu giữa các thành viên trong gia đình không rõ ràng, khiến họ phải đến ở nhà người thân xã bên cạnh.

Ngoài chuyện mâu thuẫn vợ chồng, giữa gia đình cũng có mâu thuẫn liên quan đến chuyện phân chia tài sản. Cụ thể, ông T có sở hữu chục ha trồng chuối nhưng không chia cho con cái và chỉ chia cho vợ một diện tích rất ít.

Chiều 7/11, cơ quan chức năng tại xã Mạn Lạn có mời các thành viên gia đình ông T. đến trụ sở giải quyết chuyện phân chia tài sản. Có thể, đây chính là nguyên nhân khiến Quý – con trai ông T. cảm thấy tức giận hơn.

Trong những lần cãi vã, ông T cũng nhiều lần ra tay đánh đập Quý khiến anh ta bức xúc. Khi thấy gia đình ông T có mâu thuẫn, chính quyền xã đã nhiều lần đến hòa giải. Và chính quyền xã cũng nhắc nhở vợ chồng ông T đừng để sự việc đi quá xa rồi "xảy ra chuyện", bởi Quý là đối tượng có tiền án, tiền sự.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình ông T, ông Hải nhận xét: “Thời gian qua giữa vợ chồng ông T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên lên Ủy ban xã hòa giải. Nguyên nhân là do vợ ông T. nghi ngờ ông T. đi với người khác nhưng ông này không thừa nhận. Sau đó ông T. cầm tiền, nắm kinh tế nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn càng lớn”.

Hiện trườngvụ việc.
  Hiện trườngvụ việc.

Phát súng đứt tình cha con

Khoảng 6h ngày 8/11, Quý biết ông T sẽ ra bờ chuối gần nhà (cách khoảng 500m) để mở cửa cho người làm thuê đến cắt cỏ nên đã phục sẵn ở đó. Khi ông T ra tới vườn, Quý đã dùng khẩu súng bắn khiến ông T tử vong,

Sau đó, Quý kéo xác nạn nhân vào một lùm cây cách cổng vườn chuối khoảng 30m rồi bỏ đi Hà Nội. Có thể do lo sợ nên đến khoảng 18h cùng ngày đối tượng mang súng đến công an huyện đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Quý dù ra đầu thú nhưng vẫn khai không đúng sự thật về địa điểm giấu xác ông T. Phải đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ án trên, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng văn phòng Luật sư Gia Đình - đoàn Luật sư TP. HCM) cho biết, qua sự việc và những nguyên nhân điều tra ban đầu, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Quý đã đủ cấu thành tội “Giết người”.

Hành vi phạm tội của Quý nằm trong Khoản 1 Điều 123 BLHS. Hình phạt mà Quý có thể phải chịu do tội ác mà mình gây ra là “Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”. Hình phạt dành cho hành vi phạm tội mà Quý phải nhận là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, đối với khẩu súng nghi phạm dùng để bắn chết bố cần phải giám định là vũ khí quân dụng hay không. Nếu là vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng theo Điều 304 BLHS. Trường hợp, không thuộc vũ khí quân dụng thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/NĐ-CP.

Đọc thêm