Miền núi phía Bắc tăng cường y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại phía nam, tỉnh Yên Bái, Lào Cai tiếp tục tăng cường các y bác sĩ, nhân viên y tế vào TP Hồ Chí Minh, Bình Dương thực hiện nhiệm vụ.
40 y bác sĩ, nhân viên y tế Yên Bái mong muốn lan tỏa tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng lạc quan, vững vàng trên hành trình chống dịch.
40 y bác sĩ, nhân viên y tế Yên Bái mong muốn lan tỏa tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng lạc quan, vững vàng trên hành trình chống dịch.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường vừa ký Quyết định số 3336/QĐ-UBND thành lập Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Đoàn công tác đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19 được thành lập kể từ ngày 17/9/2021 cho đến khi tỉnh Bình Dương chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đoàn công tác gồm 50 người do bác sỹ Phạm Ngọc Sâm – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi.

Nhiệm vụ của Đoàn công tác là hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh tại Bình Dương báo cáo Sở Y tế để tham mưu chỉ đạo kịp thời; áo cáo kết quả công tác về UBND tỉnh sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ.

Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã thành lập 04 đoàn công tác đi hỗ trợ các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 với 172 y, bác sỹ, cụ thể: tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai , trong đó Bình Dương 02 đoàn, các tỉnh còn lại 01 đoàn.

Trước đó, sáng 14/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt đoàn công tác gồm 40 cán bộ y tế của tỉnh trước khi đoàn lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong số 40 người được cử vào TP Hồ Chí Minh đợt 2 có 20 bác sĩ, 17 điều dưỡng, 03 kỹ thuật viên y đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cùng 9 trung tâm y tế tuyến huyện.

Đoàn công tác lần này quy tụ những thầy thuốc trẻ có trình độ chuyên môn và có tinh thần xung phong, nhiều người có kinh nghiệm thực tiễn khi từng 2 hoặc 3 lần hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch.

Đây là lần thứ 9, tỉnh Yên Bái cử các đoàn y tế đến các địa phương phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, Yên Bái đã chi viện 8 đoàn cán bộ y tế tới hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai chống dịch.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tin tưởng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, các thành viên trong đoàn sẽ hỗ trợ ngành y tế TP Hồ Chí Minh sớm khống chế được dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm