Miền Trung: Mưa to, lũ các sông đang lên, nhiều người chết và mất tích

(PLO) -Tối ngày 5/1, báo cáo nhanh từ Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung và Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài từ 2-3 ngày qua. 
Mưa to, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Quảng Nam
Mưa to, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Quảng Nam

Mực nước sông ở các khu vực này hiện đang lên rất nhanh.

Cụ thể, mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Phú Yên đã ở mức báo động 1 (BĐ1); các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

Tại Quảng Nam: mưa lớn, đường trơn trợt khiến hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra do chủ phương tiện mất kiểm soát

Theo đó, khoảng 15h ngày 5/11, khu vực đường Trần Quý Cáp (phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng. Do trời mưa che khuất tầm nhìn xa, xe ô tô Toyota RAVA mang BKS 30V-2116 được tài xế Nguyễn Tuấn Anh (SN 1980, ngụ phường Trung Hoàn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển, lúc sang đường đã va chạm với xe máy hiệu Vision mang BKS: 92E1-094.97 của chị Đỗ Thị Quỳnh Nga (SN 1984, ngụ phường An Phú, TP. Tam Kỳ) điều khiển. 
Cú va chạm khiến chị Nga cùng người ngồi sau là chị Lê Thị Bích Hạnh (SN 1965, ngụ phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) bị thương nặng. Hiện cả 2 đương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Cùng thời điểm, xe ô tô INOVA mang BKS: 92K-9424 do tài xế Lê Trung Thiện (SN 1975, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ) điều khiển đang lưu thông trên QL1A đoạn qua Ngã Ba Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) hướng Nam- Bắc. Vì đường trơn, tài xế mất lái đâm vào dải phân cách. Tiếp đó, xe INOVA bị xe đầu kéo mang BKS 51C-547.02 điều khiển đi ở làn đường bên cạnh, cùng chiều đâm gây tai nạn liên hoàn.

Trước đó rạng sáng ngày 5/11, xe tải chở dăm mang BKS: 76C- 063.84 đang lưu thông trên QL1A, đến đoạn đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ mất lái rồi lật ngang nằm chắn trên đường. Thùng hàng phía sau bị vỡ khiến hàng tấn dăm gỗ đổ tràn xuống mặt đường. 
Vụ tai nạn làm tài xế bị thương nặng, giao thông ách tắc nhiều giờ liền.

Tại Bình Định: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN gửi về Trung tâm ngày 5/11, tàu BĐ 96652 TS (do ông Nguyễn Văn Sinh, ngụ Hoài Hải, Hoài Nhơn làm thuyền trưởng) bị hỏng máy thả trôi trên biển ở tọa độ 15030’N-112020’E. Các lực lượng chức năng đã thông báo, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết và đến hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại tỉnh Phú Yên: tại khu vực tổ dân cư số 9 (khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa) do nước triều dâng kết hợp với gió cấp 5-6 đã gây sóng lớn làm sạt lở 1,2 km bờ biển, xâm thực vào đất liền từ 150-300m, nguy cơ ảnh hưởng đến 11 hộ dân (46 nhân khẩu), trong đó hộ cách điểm sạt lở gần nhất là 3m. Hiện chính quyền địa phương đang vận động và hỗ trợ 11 hộ dân bị ảnh hưởng di dời để tránh bị thiệt hại.

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa, lũ mấy ngày qua đã làm 1 người chết, 1 người mất tích. Cụ thể, ông Trần Minh Nghi (SN 1973, ngụ Vạn Thạnh, Nha Trang) bị trượt chân rơi xuống sông thoát lũ đoạn qua thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái và đã được tìm thấy xác. 
Trường hợp mất tích là cụ ông Phùng Vở (SN 1939, ngụ thôn Tân Phú, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) khi đi câu cá bị trượt té xuống đoạn sông trước trường tiểu học Ninh Ích, mất tích vào chiều ngày 3/11. Hiện nay địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm.
Ngoài ra, 3 học sinh lớp 7, trường THCS Trần Nhân Tông (xã Diên An, huyện Diên Khánh) gồm: Nguyễn Xuân An Khang (xã Diên An), Phạm Minh Huy và Trần Minh Trung (xã Diên Toàn) sau khi tan giờ học thể dục, trên đường về đến đoạn đường Nha Trang - Diên Khánh đang thi công (đoạn thuộc thôn An Ninh, xã Diên An) dựng xe bên lề đường để chơi đùa. Trong lúc đùa nghịch không may sụp xuống hố nước sâu làm cả 3 bị đuối nước, tử vong. 
Hiện nay, UBND các địa phương có người chết đã tổ chức động viên, thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Đợt mưa lũ này cũng khiến 2 nhà bị tốc mái, gần 8 vạn con tôm giống bị mất do sạt lở đìa tôm ở Khánh Hòa.

Đọc thêm