Miệt thị rồi cầu cho CSGT... nhiễm Corona, cô gái 'ác miệng' bị phạt 7,5 triệu đồng

(PLVN) - Cô gái 25 tuổi ở Cà Mau giãi bày, đăng tải các clip do tâm trạng bực tức, nóng giận, thiếu kiềm chế, có ý xúc phạm danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ.
H.T.M.T tại trụ sở Công an huyện Cái Nước. Ảnh: Công an Cà Mau.
H.T.M.T tại trụ sở Công an huyện Cái Nước. Ảnh: Công an Cà Mau.

Tối 4/4, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông CSGT (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau phát hiện anh T.M.Đ (sinh năm - SN 1998, trú xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) có nồng độ cồn khi điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông.

Trong quá trình cảnh sát lập biên bản về vi phạm của anh Đ thì chị H.T.M.T (SN 1995, đi cùng xe với anh Đ) dùng điện thoại di động quay video và đăng, phát livestream với tiêu đề có nội dung xúc phạm lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, chị M.T đã dùng tài khoản Facebook “M.T (Lùn kute)” đăng, phát 2 đoạn video clip trên nhóm Facebook công khai “CHỢ CÁI NƯỚC - CÀ MAU”, trong đó 1 clip có status “Cầu mong... (từ miệt thị ám chỉ CSGT - PV) nhiễm corona hết” kèm hình ảnh CSGT làm nhiệm vụ.

Được mời tới trụ sở Công an huyện, chị H.T.M.T thừa nhận đã đăng 2 đoạn video clip và dùng những từ miệt thị ám chỉ lực lượng CSGT.

Chị này giãi bày, đăng tải các clip do tâm trạng bực tức, nóng giận, thiếu kiềm chế, có ý xúc phạm danh dự của lực lượng chức năng.

Trưởng Công an huyện Cái Nước quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị H.T.M.T về hành vi quay video, sau đó đăng lên mạng xã hội xúc phạm lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Đọc thêm