“Mổ xẻ” vụ 29 giáo viên miền núi Quảng Nam “chui” về đồng bằng

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 8 khóa 8 HĐND tỉnh Quảng Nam, sáng nay, các đại biểu yêu cầu làm rõ việc 29 giáo viên nằm ngoài danh sách, không đủ điều kiện vẫn được luân chuyển từ miền núi về đồng bằng công tác.

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 8 khóa 8 HĐND tỉnh Quảng Nam, sáng nay, các đại biểu yêu cầu làm rõ việc 29 giáo viên nằm ngoài danh sách, không đủ điều kiện vẫn được luân chuyển từ miền núi về đồng bằng công tác.

Vẫn còn rất nhiều giáo viên công tác ở miền núi dư năm công tác vẫn chưa luân chuyển về được đồng bằng.
Vẫn còn rất nhiều giáo viên công tác ở miền núi dư năm công tác vẫn chưa luân chuyển về được đồng bằng.

Năm 2009, HĐND tỉnh Quảng Nam có Nghị quyết 146 luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đang công tác ở miền núi về đồng bằng và ngược lại, trong đó quy định, giáo viên nữ từ 3 năm trở lên và nam từ 5 năm trở lên mới được luân chuyển về đồng bằng công tác.

Đây là một nghị quyết mang tính nhân văn rất cao, được đánh giá là đi vào lòng người về công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ cho địa phương. Tuy nhiên, chuyện giáo viên chưa đủ năm công tác, không có tên trong danh sách khảo sát vẫn “chui” qua lỗ kim về đồng bằng công tác khiến dư luận hết sức bất bình và hoài nghi có tiêu cực.

Câu chuyện 29 giáo viên không đủ tiêu chuẩn vẫn về được đồng bằng công tác không biết bằng con đường nào, đã làm xôn xao dư luận một thời gian dài. Các đại biểu và cử tri phản ánh phải làm rõ chuyện này.

HĐND tỉnh yêu cầu, việc thực hiện Nghị quyết 146 cần công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết và thực hiện quyền giám sát.

Trong năm 2012 chỉ có 216 cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS nằm trong danh sách được duyệt luân chuyển về đồng bằng công tác. Tuy nhiên, tại huyện Thăng Bình đã xảy ra chuyện giáo viên Trương T. N. L. (SN 1987, dạy môn Toán) và Lê T. T. T. (SN 1974, dạy môn Âm nhạc) tại Trường THCS Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, trong đó Lan: 2 năm 8 tháng; Thủy: 2 năm 6 tháng, chưa đủ năm để luân chuyển về đồng bằng. Nhưng không hiểu sao, 2 giáo viên này vẫn được “ưu ái” xác nhận cho luân chuyển về huyện Thăng Bình công tác.

Trong đó, Lê Thị Thu Thủy còn “khai man” tròn đủ 3 năm công tác ở miền núi. Giải thích cho chuyện này, ông Lê Quang Hạt, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình cho hay, vì xem xét “lịch sử” giáo viên Thủy từng có 8 năm dạy hợp đồng tại huyện Thăng Bình chưa được vào biên chế, lại có giọng hát rất hay mà huyện đang thiếu GV dạy âm nhạc và Toán nên xét tiếp nhận.

Thiên Thanh

Đọc thêm