Một bộ phim sống động bằng ngôn từ tái hiện hình ảnh nước Nga đầy bão lửa

(PLO) - Trong những ngày thu Hà Nội rộn ràng âm hưởng Nga hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga, sáng nay (2/11), Nhà báo Hồ Quang Lợi  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách đầy tâm huyết  của mình: “Nước Nga - Hành trình tới tương lai”
Một bộ phim sống động bằng ngôn từ tái hiện hình ảnh nước Nga đầy bão lửa

64 bài viết trong cuốn sách được sắp xếp một cách hệ thống theo thứ tự: “Vật đổi, sao dời” - chương I; “Hỗn mang” sau cú sốc - chương II, “Đứng dậy và đi tới” như tên gọi chương III và kết thúc ở chương IV là “Nước Nga và thế cuộc toàn cầu”.

Tác phẩm đem đến cho độc giả một cái nhìn trọn vẹn, toàn diện nhưng rất cụ thể về hành trình của một nước Nga nhiều biến động vào những thời khắc vô cùng quan trọng và hiểm nghèo, để từ đó, vẽ ra con đường gập ghềnh, chưa bao giờ hết trắc trở và chông gai mà nước Nga phải trải qua để đi tới tương lai.

“Nước Nga - Hành trình tới tương lai” là những tinh túy được chắt lọc trong khối tư liệu rất phong phú, trong hàng trăm bài viết của nhà báo Hồ Quang Lợi về nước Nga ở những thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt.

 

Được viết bởi cây bút bình luận quốc tế xuất sắc trong nền báo chí Việt Nam đương đại, mỗi tác phẩm trong “Nước Nga - Hành trình tới tương lai”  của nhà báo Hồ Quang Lợi đều gây ấn tượng mạnh đối với độc giả, tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng lại thôi thúc bạn đọc phải lật giở đến trang cuối cùng. 

Nhà báo Hồ Quang Lợi  là một người nắm trong tay nhiều kỷ lục báo chí, mỗi tác phẩm của ông luôn toát lộ trí tuệ, chín chắn, chất văn chương, bởi thế, “Nước Nga - Hành trình tới tương lai” giống như một bộ phim sống động bằng ngôn từ, tái hiện một hình ảnh nước Nga từ những diễn biến đầy bão lửa cuối thế kỷ XX cho đến hiện tại.

“Nước Nga - Hành trình tới tương lai” của nhà báo Hồ Quang Lợi không có một trang viết nào dành cho những kỷ niệm, cảm xúc riêng tư nhưng  ở mỗi trang sách, người đọc vẫn cảm nhận được tình yêu của tác giả đối với nước Nga, một tình yêu không dễ gì lý giải, như ông đã từng nói: ông yêu nước Nga đến nỗi, mỗi sự kiện chấn động liên quan đến đất nước chiếm 1/6 địa cầu ấy đều chiếm lĩnh tâm trí ông, có những sự kiện khiến ông bàng hoàng, để rồi lại đau đáu dõi theo.

Yêu nước Nga không chỉ vì nước Nga quá đẹp, con người Nga quá hồn hậu, nền văn học nghệ thuật Nga quá đồ sộ… đã thẩm thấu trong ông từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, mà với nhà báo Hồ Quang Lợi, trong tình yêu nước Nga có cảm hứng về thời đại, lòng tri ân về những gì đất nước thân yêu của  mình đang có hôm nay, niềm tin vững bền vào con đường Việt Nam đang đi theo ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga./.

Đọc thêm