Một chiến sỹ cảnh sát PCCC tử vong trên đường đi cứu hỏa

(PLO) - Chiếc xe chở 7 cán bộ chiến sỹ cảnh sát PCCC Nghệ An trên đường đi làm nhiệm vụ phải tránh xe máy đã lật nhào xuống đường, một chiến sỹ đã hi sinh.
Một chiến sỹ cảnh sát PCCC tử vong trên đường đi cứu hỏa
Chiều ngày 22/10, một vụ cháy xảy ra tại trạm biến áp điện thuộc phường Nghi Thủy (TX Cửa Lò, Nghệ An), người dân đã trình báo vụ việc với lực lượng cảnh sát Phòng PCCC số 2 (thuộc Phòng PCCC tỉnh Nghệ An).
Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều hai xe chữa cháy và 14 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. 
Xe chữa cháy mang BKS 37A-000.40 chở theo 7 cán bộ, chiến sỹ, khi chạy đến ngã tư đường Nguyễn Huệ giao nhau với đại lộ Nguyễn Sinh Cung (TX Cửa Lò) thì bị xe máy do chị Lê Thị Tú Anh (trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), chạy tạt ngang qua đầu xe. 
Để đảm bảo tính mạng cho người đi xe máy, tài xế xe cứu hỏa buộc phải đã đánh lái sang trái để tránh xe máy của chị Tú Anh. Tuy nhiên, xe cứu hỏa bị mất lái rồi lật nghiêng, trượt bên đường. Lúc này, hạ sĩ Võ Mạnh An (SN 1995, trú tại TX Cửa Lò, Nghệ An) ngồi ngoài cùng phía sau không may bị rơi ra khỏi xe, chấn thương nặng. Người điều khiển xe máy cũng ngã và bị thương.
Cả hai người đều được đưa đến bệnh viện đa khoa Cửa Lò cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Do vết thương quá nặng, Võ Mạnh An được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. /.

Đọc thêm