Một công dân treo cổ trong trụ sở ban công an xã

(PLO) - Chiều tối ngày 7/2/2017, ông Nguyễn Quang Biên, Trưởng công an xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ treo cổ tại trụ sở ban công an xã. 
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân treo cổ tự tử bằng dây giày
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân treo cổ tự tử bằng dây giày

Trước đó, khoảng 10h30 phút ngày 6/2/2017, anh Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971, trú tại xã Thọ Thành) đi đám cưới về xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ là chị Nguyễn Thị Trường (SN 1975).

Trong lúc bức xúc, anh Ngôn xuống bếp lấy con dao chém vào người chị Trường khi chị này đang ngồi giặt quần áo. Vụ việc được người dân phát hiện, nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế sơ cứu và báo sự việc cho công an xã.

Lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường lập biên bản và yêu cầu anh Ngôn về trụ sở. Tại trụ sở Ban công an xã thì anh Ngôn có biểu hiện say rượu và ngồi ngủ, không thể làm việc nên công an viên để anh Ngôn nằm nghỉ tại phòng kho (có cửa thông với phòng trực công an xã).   

Khoảng 20h15 phút cùng ngày khi công an viên vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện anh Ngôn treo cổ trên cửa sổ, nạn nhân được đưa xuống sơ cứu nhưng đã tử vong.

Sự việc được trình báo Công an huyện Yên Thành, đại diện VKSND huyện, bộ phận pháp y Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, thi thể được bàn giao cho gia đình tiến hành chôn cất theo phong tục.

Theo lực lượng công an xã thì anh Ngôn phát hiện treo cổ bằng dây cột giày, trên người có một vết rách ở trán bên trái dài khoảng 2cm, một vết tụ máu quanh cổ.

Hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm