Một người phụ nữ tử vong khi biệt thự trăm tỷ bị cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nạn nhân nữ trong vụ cháy biệt thự được xác định tử vong trước khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.
Lâu đài trăm tỷ xảy ra hoả hoạn.
Lâu đài trăm tỷ xảy ra hoả hoạn.

Liên quan đến vụ cháy biệt thự trăm tỷ, một lãnh đạo TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết 2 nạn nhân mắc kẹt là vợ chủ nhà và người giúp việc.

Khi xảy ra vụ việc, người giúp việc ở bên dưới tầng 1 nên tự thoát ra ngoài trước khi lửa bùng lên dữ dội, còn người vợ của chủ nhà bị mắc kẹt ở tầng trên được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết nữ bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn tại căn biệt thự trên địa bàn được xác định tử vong trước khi được đưa tới viện do vết thương quá nặng.

Hiện thi thể của nữ bệnh nhân đang được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân, phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, khoảng 11h ngày 12/4, toà lâu đài trị giá trăm tỉ của gia đình ông Đỗ Xuân H (tại phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp và nhanh chóng lan ra tầng 1 của tòa lâu đài.

Nội thất bên trong tầng 1 tòa lâu đài làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

Nhận được thông tin vụ cháy, Công an TP Cẩm Phả huy động 3 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ, dân phòng tới hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng của TP Cẩm Phả đã dập tắt được đám cháy. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tòa lâu đài trăm tỉ và thống kê thiệt hại.

Vào tối 11/4, tại Quảng Ninh cũng xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Hạ Long I. Khu bán hải sản tươi sống tại chợ này bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi nhiều tài sản nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Đọc thêm