Mưa lũ trên sông biên giới khiến một người mất tích, hàng chục đò sắt bị đắm

(PLVN) - Từ đêm ngày 25/5 đến rạng sáng ngày 26/5 trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh, bất ngờ có trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ trên sông Ka Long. 
Lũ trên sông Ka Long
Lũ trên sông Ka Long

Do trời đêm tối mọi người phản ứng không kịp, trận lũ đã làm một người mất tích, hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm, nhiều tuyến phố bị ngập úng.

Mặc dù đã được các chủ đò tích cực neo đậu, chằng chống nhưng đã có khoảng hơn chục chiếc đò bị đắm
 Mặc dù đã được các chủ đò tích cực neo đậu, chằng chống nhưng đã có khoảng hơn chục chiếc đò bị đắm

Cụ thể, vào lúc 4h30 ngày 26/5, một người dân đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ km1-km2) bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. 

Nạn nhân được xác định là anh Trần Việt (SN 1998, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh). 

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Các chủ đò lo lắng vì nước lũ chưa rút
Các chủ đò lo lắng vì nước lũ chưa rút
Đại lộ Hòa Bình khu vực cửa Trung tâm Vincom Móng Cái cũng bị ngập
Đại lộ Hòa Bình khu vực cửa Trung tâm Vincom Móng Cái cũng bị ngập
Hàng chục cây xanh các tuyến phố gãy, đổ
 Hàng chục cây xanh các tuyến phố gãy, đổ
Mái tôn sân chợ Trung tâm Móng Cái bị đổ sập

Mái tôn sân chợ Trung tâm Móng Cái bị đổ sập

Đọc thêm