Mức án cao nhất trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu là 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồng phạm tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 bị cáo trong vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến cao nhất 14 năm tù.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, chiều 10/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong Công ty Nhật Cường, giữa các bị cáo trong đường dây vận chuyển với nhau. Trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo khác tham gia thực hiện. Các bị cáo trong vụ án này là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Cụ thể, các bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về, do đó, các bị cáo có hành vi giúp sức Bùi Quang Huy buôn lậu. Hành vi của các bị cáo đã  để lại nhiều hậu quả khác nhau. HĐXX đánh giá trong vụ án này, Bùi Quang Huy là người chủ mưu cầm đầu, hiện đang bỏ trốn, bị truy nã. Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó TGĐ Công ty Nhật Cường) giữ vai trò tích cực nhất sau Bùi Quang Huy. 
“Việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết”, lời chủ tọa. Trong vụ án này, các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra và tại tòa, trừ bị cáo Nguyễn Bảo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội, còn lại các bị cáo khai nhận có mức độ, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải.. 
Căn cứ tính chất mức độ hậu quả hành vi, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 3 năm 6 tháng đến cao nhất 14 năm tù. 
Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại khoản tiền thu lời bất chính. 

Mức án của các bị cáo:

Nguyễn Bảo Ngọc (GĐ tài chính Công ty Nhật Cường): 10 năm tội “Buôn lậu”, 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội là 14 năm tù.

- Mức án các bị cáo bị đề nghị ở tội “Buôn lậu”:

1. Trần Ngọc Ánh (Phó TGĐ Công ty Nhật Cường): 13 năm tù

2. Đỗ Quốc Huy (GĐ bán hàng Công ty Nhật Cường): 9 năm tù 

3. Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường): 7 năm tù

4. Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội): 8 năm tù  

5. Trần Tất Khoa (GĐ Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc): 6 năm tù

6. Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu): 4 năm

7. Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội): 6 năm tù

8. Ngô Tuấn Sửu (GĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn): 5 năm

9. Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường): 6 năm tù

10. Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng): 7 năm tù, cộng án cũ là 10 năm tù

11. Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quốc Huy): 5 năm tù

12. Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng): 4 năm tù

- Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:

13. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường): 3 năm 6 tháng tù

Đọc thêm