Mừng cho Thủ đô!

(PLO) - Mừng cho Hà Nội đã góp phần thay đổi nhận thức, sửa đổi “thành ngữ” cũ. Hà Nội là “trái tim của cả nước” phải đi đầu, lan tỏa.
Một góc TP Hà Nội
Một góc TP Hà Nội

Không biết từ bao giờ và ai nghĩ ra câu “thành ngữ” mới tặng cho Hà Nội: “Hà Nội không vội được đâu”? Nghe vừa hài vừa đau.

Đúng là có một thời gian dài người ta “nản lòng” khi phải làm việc với một số đơn vị quản lý tại Hà Nội, đơn giản nhất từ việc một công dân có việc phải ra Ủy ban nhân dân từ phường trở lên. Lạ là, công chức các sở chính quyền có đủ “giọng nói” nhưng làm việc với họ khó hơn nhiều so với các bộ, ngành của Trung ương ở Hà Nội. Dần dần mà xuất hiện “thành ngữ”.

Thiệt thòi nhất cho chính người dân, doanh nghiệp là phải làm việc với công chức Hà Nội trên các lĩnh vực thuế, hải quan, cấp giấy phép đầu tư, sản xuất kinh doanh… Chính vì điều này, “trái tim của cả nước” chưa năm nào lọt được vào TOP 10 xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số CPI). So với năm 2016, năm 2017 Hà Nội tăng 1 bậc, từ vị trí số 14 lên 13 trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ quan điểm về sự “trì trệ” của Thủ đô Hà Nội trong xếp hạng CPI, nhiều chuyên gia cho rằng: Hà Nội ở vị trí như thế này là thấp so với tiềm năng, dù có phát triển. Vị trí này cũng thấp so với kỳ vọng và yêu cầu về phát triển kinh tế. Rõ ràng Hà Nội cần phải quyết tâm hơn nữa, phải thể hiện bằng giải pháp, chỉ số và phải có động thái bằng việc tạo áp lực cho bộ máy bên trong để thực hiện cải cách.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo, hiệp hội doanh nghiệp ở Hà Nội, báo chí truyền thông, các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia độc lập... phải vào cuộc, họ phải được cung cấp nhiều thông tin hơn để theo dõi về hoạt động của Hà Nội, từ đó phân tích, liên tục đánh giá một cách trung thực thông qua những hội nghị trong kỳ, chỉ ra sở này làm được, sở kia chưa làm được... Cùng với đó, Hà Nội phải tiếp thu những gì hợp lý và sửa đổi, phấn đấu thì Hà Nội mới thay đổi được. Nếu cứ “bình bình như vại tin rằng Hà Nội chỉ “lẹt đẹt” từ 20 trở lên, khó lọt TOP 10.

Tại Hội nghị ”Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, vừa diễn ra cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chính quyền Hà Nội đã có những nỗ lực đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực. Đồng thời nhận định, Hà Nội sắp hết câu “Hà Nội không vội được đâu” mà chuyển thành “Hà Nội không vội không xong”. Đó là tín hiệu tích cực, được đích thân Thủ tướng nhận ra và biểu dương.

Cụ thể, trong sáu tháng năm 2018, khách quốc tế của Hà Nội tăng gần 30%. Hà Nội cũng có kết quả tốt trong Chính phủ điện tử, doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98%, hải quan điện tử đạt 100%. Hà Nội đang huớng tới “hành chính phi giấy tờ”. Về PCI, Hà Nội từ vị trí 51 năm 2012 đã lên vị trí 13 trong PCI năm 2017, trong đó các chỉ số  chi phí thời gian, chỉ số giải trình người dân, chỉ số kiểm soát tham nhũng… đều tăng.

Mừng cho Hà Nội đã góp phần thay đổi nhận thức, sửa đổi “thành ngữ” cũ. Hà Nội là “trái tim của cả nước” phải đi đầu, lan tỏa.