Mỹ trả lại máy tính bảng cổ 3.500 tuổi cho Iraq

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ trong tuần này sẽ chính thức trả lại một cổ vật 3.500 năm tuổi được nhập khẩu bất hợp pháp vào nước này cho Iraq, AFP dẫn thông tin từ cơ quan văn hóa của Liên Hợp quốc UNESCO cho hay.
Chiếc máy tính bảng cổ.
Chiếc máy tính bảng cổ.

Theo UNESCO, chiếc máy tính bảng cổ sẽ được bàn giao cho các quan chức Iraq tại Viện Smithsonian vào ngày 23/9.

Chiếc máy tính này trước đó được David Green - tỷ phú chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng thủ công Hobby Lobby, một nhà sưu tập giàu có có tiếng của Mỹ - mua cùng với các hiện vật khác của Iraq để trưng bày trong Bảo tàng Kinh thánh Washington.

Chiếc máy tính bảng này kể lại chuỗi giấc mơ từ sử thi Gilgamesh bằng chữ viết của người Akkad. Đây là một trong nhiều hiện vật cổ đại từ Iraq và Trung Đông được Green sưu tầm.

Cổ vật này đã bị Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ vào năm 2019, hai năm sau khi Green mở bảo tàng về lịch sử Cơ đốc giáo cổ đại ở trung tâm thành phố Washington.

UNESCO đã gọi việc hồi hương chiếc máy tính bảng, cùng với 17.000 hiện vật khác đã được gửi trở lại cho Iraq vào tháng 7 vừa qua, là "một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp các hiện vật văn hóa."

“Việc trộm cắp và buôn bán trái phép các đồ tạo tác cổ tiếp tục là nguồn tài trợ chính cho các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm có tổ chức khác”, Cơ quan có trụ sở tại Paris nhấn mạnh.

Theo UNESCO, khi nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát nhiều vùng rộng lớn của Iraq và Syria trong giai đoạn 2014-2019, các địa điểm khảo cổ và bảo tàng của Iraq đã bị cướp phá một cách có hệ thống.