Nam công nhân bị đá đè tử vong

(PLVN) - Đang làm việc tại mỏ đá thì bất ngờ nhiều đá tảng từ trên núi rơi xuống, nam công nhân không kịp chạy bị đá đè tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn tại mỏ đá Đức Trường.
Hiện trường vụ tai nạn tại mỏ đá Đức Trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 28/7, tại mỏ đá Đức Trường (thôn Tân Hương, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), khi 3 công nhân đang làm việc ở thì bất ngờ bị nhiều tảng đá từ trên cao đổ ập xuống.

Phát hiện nguy hiểm, 2 công nhân là Trần Văn Vinh (SN 1977) và Trương Duẩn (SN 1990) đã kịp thời nhảy khỏi vị trí làm việc để tránh. Riêng anh Nguyễn Văn Trong (SN 1976, trú tại xã Hương Hóa) bị đá cắt đứt dây đeo bảo hiểm, rơi xuống phía dưới và bị nhiều tảng đá đè lên, tử vong tại chỗ.

Lực lượng cứu hộ mất khoảng nửa giờ mới tìm được thi thể nạn nhân trong tình trạng 2 chân bị đá cắt đứt lìa.

Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân Trong cho gia đình tổ chức lo mai táng.

Đọc thêm