Nam công nhân bị điện giật tử vong

(PLVN) - Ngày 28/7, Công ty Điện lực Kiên Giang vừa cho biết, về trường hợp một nam công nhân bị điện giật dẫn đến tử vong khi đang đấu nối điện.

Nam công nhân bị điện giật tử vong được xác định là anh Trần Thanh Hoà, (27 tuổi) công nhân của Công ty Điện lực Kiên Giang - Chi nhánh huyện Châu Thành, Kiên Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng vào lúc 13h30 ngày 26/7, ông Phạm Thái Bình, trực ban vận hành nhận được thông báo mất điện của khách hàng Mobiphone tại trạm BTS. 

Hiện trường nam công nhân bị điện giật tử vong.
Hiện trường nam công nhân bị điện giật tử vong. 

Ông Bình đã cử nhóm trực gồm ông Vương An Khang và ông Trần Thanh Hoà xuống hiện trường kiểm tra.

Khoảng 14h30, khi đang thực hiện đấu nối mối nối điện tại trụ 1/22, tại Trạm biến áp Tà Kiết 2, nhánh Thạnh Lộc 6, thuộc ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang), anh Hoà bất ngờ bị điện giật bất tỉnh. Ngay lập tức, anh được chuyển xuống đất và được sơ cứu. 

Sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để cấp cứu nhưng tử vong trên đường đi. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nhóm công tác cắt điện trạm Tà Kiết 2 treo biển “Cấm đóng điện” nhưng không thực hiện thử điện, tiếp đất theo LCT (lệnh công tác) về quy trình an toàn điện dẫn đến anh Hoà tử vong.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm