Nam Định hạn chế hoạt động các nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó đã quyết định hạn chế hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người (yêu cầu dưới 20 người, thực hiện nghiêm 5K)

Theo ghi nhận của PV vào ngày 18/8, ngày thứ hai sau khi quyết định tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh nhà hàng quán ăn, quán cà phê của UBND tỉnh có hiệu lực, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đã nghiêm túc dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Nhiều hàng quán không thiết yếu đóng cửa.
Nhiều hàng quán không thiết yếu đóng cửa.

Hầu hết các nhà hàng quán ăn, quán cà phê chỉ cho khách đến mua hàng mang về. Nhiều quán ăn, quán cà phê chủ cửa hàng đã tự giác đóng cửa, không bày bán. Trên các tuyến phố, lực lượng chức năng đi kiểm tra, tuyên truyền người dân và các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quang cảnh vắng lặng, lác đác một vài khách hàng.
Quang cảnh vắng lặng, lác đác một vài khách hàng.

Anh Thanh một chủ cửa hàng cà phê trên đường Trường Chinh đối diện Sân vận động Thiên Trường cho biết, theo thông báo của lực lượng chức năng thành phố Nam Định cửa hàng chúng tôi chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, chúng tôi chỉ bán hàng mang về.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tuân thủ của đa số các cơ sở kinh doanh thì vẫn còn một số nơi xuất hiện tình trạng “mở chui”, cho khách ngồi tại quán và không thực hiện giữ khoảng cách an toàn 5K theo quy định.

Đọc thêm