Nam Định: Tiết kiệm mà vẫn chi gần 1.000 tỷ xây hai công trình thể thao

Để “xứng đáng là công trình thể thao hàng đầu trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng”, hai công trình thể thao là nhà thi đấu đa năng và công trình bể bơi đang được tỉnh Nam Định cho tiến hành xây dựng, với tổng mức đầu tư lên đến gần 1000 tỷ đồng…

Để “xứng đáng là công trình thể thao hàng đầu trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng”, hai công trình thể thao là nhà thi đấu đa năng và công trình bể bơi đang được tỉnh Nam Định cho tiến hành xây dựng, với tổng mức đầu tư lên đến gần 1000 tỷ đồng… Đây được xem là cụm công trình có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Nam Định.

Mô hình nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định

Theo đó, đây là hai công trình có số vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định, nằm trong chương trình xây dựng Tp. Nam Định thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là nơi tổ chức các môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 do tỉnh Nam Định đăng cai, tiến tới tổ chức một số môn thuộc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2019.

Với dự án án đã được phê duyệt, Nhà thi đấu đa năng có tổng mức đầu tư trên 854 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là Tổng công ty cổ phần Sông Hồng. Dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 5/2014. Tính đến tháng 6/1013, kinh phí Nhà nước được giải ngân đạt 215 tỷ đồng. Tong khi đó, công trình bể bơi có mái che có tổng mức đầu tư trên 113 tỷ đồng. Dự án này do Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng Giao Thủy, thời gian hoàn thành dự án là vào tháng 5/2014. Với dự án này, số tiền từ ngân sách đã được giải ngân đến nay đạt 100 tỷ đồng.

Do chỉ còn hơn 1 năm nữa Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII/2014 sẽ chính thức khai hội, nên trong một buổi khảo sát vào trung tuần tháng 6/2013, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công phải đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan các công trình để đến tháng 2/2014 hoàn thành công trình bể bơi có mái che, tháng 4/2014 hoàn thành Nhà thi đấu đa năng... để “xứng đáng là công trình thể thao hàng đầu trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng”.

Những công trình phục vụ hoạt động thể dục, thể thao tại Nam Định được xây dựng trong bối cảnh người dân ở Hà Nội đang hết sức bất ngờ bởi các dự án nhà thi đấu hàng trăm tỷ đồng đang được các huyện ngoại thành “nô nức” hoàn thành và đi vào sử dụng, gây nghi ngại về sự lãng phí trong công tác đầu tư công của địa bàn thành phố.

Theo đó, tại Hà Nội, dư luận mấy ngày qua cũng hết sức quan tâm đến những công trình phục vụ nhu cầu thể thao của hai huyện Hoài Đức và Đan Phượng, Thanh Oai làm chủ đầu tư. Đối với huyện Hoài Đức, lãnh đạo huyện này đã quyết định chi 200 tỷ đồng xây dựng sân vận động “tổ chim” quy mô 5,6ha, với sức chứa hàng nghìn chỗ ngồi. Riêng hệ thống âm thanh của nhà thi đấu của huyện này cũng lên tới con số 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, được khởi công xây dựng từ năm 2006, sân vận động huyện Đan Phượng có sức chứa tới 7.600 ghế ngồi với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. “Hàng xóm” của hai huyện có công trình chơi trội này là huyện Thanh Oai cũng “bạo chi” cho dự án Trung tâm TDTT huyện. Với quy mô 6ha, công trình này của huyện Thanh Oai có tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng trên diện tích 6 ha.

Việt Hưng

Đọc thêm