Nam sinh tập bơi chết đuối giữa sông

(PLO) - Một nam sinh mang áo phao ra sông tập bơi, sau khi bơi được mấy vòng, nam sinh này cởi bỏ áo phao bơi ra giữa sông thì gặp nạn, tử vong. 
Nam sinh tập bơi chết đuối giữa sông
Ngày 21/7, Phạm Ngọc Tuấn (SN 1995, trú tại xóm 6, xã Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) cùng một số người bạn ra một nhánh sông Đào (địa phận xã Bắc Thành) để tập bơi. Lúc tập bơi Tuấn có mặc áo phao, đến khoảng 17h cùng ngày, Tuấn cởi bỏ áo phao để bơi, tuy nhiên, khi bơi được quá nửa sông thì bị đuối nước. 
Sông Đào nơi Tuấn gặp nạn khi tập bơi
 Sông Đào nơi Tuấn gặp nạn khi tập bơi
Phát hiện Tuấn gặp nạn, những người trên bờ lập tức lao ra cứu nhưng không tìm thấy, sau đó chính quyền địa phương cùng người nhà tổ chức cứu vớt, đến 18h cùng ngày thi thể Phạm Ngọc Tuấn mới được tìm thấy. 
Tuấn đang là học viên năm thứ nhất một trường an ninh. Tuấn tập bơi để chuẩn bị cho môn bơi ở trường. 

Đọc thêm