Nam thanh niên đổ xăng doạ đốt nhà trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện vụ việc, người trong cơ sở vội hô hoán nhằm ngăn cản sự việc thì nam thanh niên này bỏ diêm xuống đứng tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhóm trẻ có khoảng 50 người bao gồm người lớn và trẻ em.
Đối tượng bị áp giải đưa về công an phường.
Đối tượng bị áp giải đưa về công an phường.

Thông tin ban đầu, sáng 31/10, nam thanh niên đi xe máy chạy tới trước nhóm trẻ - lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng dừng lại, dựng xe trước cổng nhóm trẻ mẫu giáo. Sau đó, người này đổ chai xăng trước thềm nhà trẻ và cầm que diêm doạ đốt.

Phát hiện vụ việc, người trong nhóm trẻ hô hoán thì nam thanh niên này bỏ que diêm xuống đứng im. Thấy vậy, người dân bao vây bắt giữ đối tượng, chờ Công an phường Tân Định đến làm việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhóm trẻ có khoảng 50 người bao gồm người lớn và trẻ em.

Đại diện UBND phường Tân Định xác nhận có xảy ra sự việc, tuy nhiên đối tượng chưa đốt được. Khi xảy ra vụ việc, người dân kịp thời khống chế, ngăn chặn đối tượng châm lửa. Các cháu và cô giáo trong nhóm trẻ an toàn, không ai bị thương.

Theo Thanh niên, tại cơ quan công an, người này khai tên Lê Công Q (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú TP HCM). Làm việc với công an, Q khai báo mơ hồ, không rõ ràng, nói buồn chuyện gia đình nên làm vậy, không ai thuê mướn hay có mâu thuẫn gì với cơ sở này. Theo lời khai, thanh niên mua xăng trên đường đi, không nhớ cây xăng mua.

Lãnh đạo UBND phường Tân Định thông tin, người này có biểu hiện tinh thần không tỉnh táo, qua kiểm tra nhanh không phát hiện sử dụng ma túy.

Công an phường đang lấy lời khai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi hù dọa đốt nhà trẻ.

Đọc thêm