Nam thanh niên nghi ngáo đá đòi tự thiêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xảy ra mâu thuẫn với người thân, nam thanh niên đổ xăng lên giường rồi đóng chặt cửa phòng đòi tự thiêu.
Cảnh sát khống chế nam thanh niên đòi tự thiêu.
Cảnh sát khống chế nam thanh niên đòi tự thiêu.

Ngày 21/12, Công an phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tạm giữ nam thanh niên ngáo đá, đòi tự thiêu. Nam thanh niên là T.T.H (SN 1982, trú tại đường Hà Huy Tập, phường Phước Nguyên).

Trước đó, khoảng 20h20 ngày 20/12, H xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình nên đổ xăng lên giường ngủ rồi đóng chặt cửa phòng đòi tự thiêu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng phá khóa cửa phòng, khống chế đưa H ra ngoài hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Do căn phòng của H đóng chặt cửa, nằm trên tầng lầu nên việc tiếp cận khống chế đưa người này ra ngoài quá khó khăn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Phòng CSCC và CNCH Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã áp sát được căn phòng của H đang cố thủ bên trong. Các bình chữa cháy cầm tay và vòi cứu hộ được lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng ngoài cửa căn phòng.

Sau khi xác định H đang ngồi trên giường, 2 cán bộ Cảnh sát cơ động phá cửa phòng rồi cùng các lực lượng ập vào khống chế nam thanh niên này. Cảnh sát thu giữ can xăng 5 lít, H đã sử dụng hơn 2 lít đổ đầy trên giường nằm chuẩn bị cho việc tự thiêu.

Công an đã áp giải H về trụ sở Công an phường Phước Nguyên để làm việc.

Đọc thêm