Nam thanh niên quăng cần câu trúng dây điện tử vong khi về thăm vợ đẻ

(PLVN) - Nam thanh niên quăng cần câu trúng đường dây điện, tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Gần 11h hôm nay, 7/7, người dân bất ngờ phát hiện thanh niên tử vong bên bờ Ao Miếu (đường Hà Công, tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1993, quê ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, lúc Hoàng quăng câu, sợi dây câu (đã dính nước) văng lên, vắt ngang đường dây dẫn, khiến luồng điện phóng trúng người.

Nạn nhân đang làm việc tại nhà máy bia HuDa Huế. Mấy hôm gần đây, anh về quê vợ thăm con (con trai được 10 ngày tuổi), đi câu cá rồi xảy ra sự cố đáng tiêc trên.

Theo quan sát của PLVN, dây điện tại địa phương chằng chịt gây nguy hiểm.

Ông Hồ Văn Thêm (Chủ tịch UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) cho biết, cách đây 1 năm ở vị trí vừa xảy ra sự việc có trường hợp thanh niên ở Bao Vinh, Huế cũng đi câu cá bị điện giật phải nhập viện.

“Khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng điện lực không hề có biển báo. Dân địa phương không dám tới đây câu. Tôi mong ngành điện lực cũng như chính quyền địa phương nhanh chóng lập biển báo nguy hiểm để tránh xảy ra những sự việc đau lòng như trên”, một người dân chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thủ tục cần thiết và đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Đọc thêm