Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nghi do chập điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua kiểm tra, ngực phải nạn nhân và phần mặt trong của tay phải bị bỏng rất nặng, cơ thể không có tác động của ngoại lực. Kết luận ban đầu anh V chết do bị điện giật.
Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.
Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân là P.V.V (37 tuổi, quê Tây Ninh), tạm trú tại một khu trọ ở khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/6, V sau khi đi làm rồi đi nhậu thì về phòng trọ trên đường số 8, khu phố Thống Nhất 1.

Tới khoảng 19h cùng ngày, một nam thanh niên ở cùng dãy trọ đi làm về thấy phòng trọ anh V mở cửa, xe để phía trước nên bước vào gọi anh ra dắt xe vào. Thấy anh V nằm im dưới nền nhà và không trả lời, người này đá chân anh V thì có cảm giác bị điện giật. Nghi ngờ anh V đã chết, nam thanh niên chạy đi báo cho chủ nhà trọ.

Khi chủ nhà trọ tới kiểm tra thì phát hiện trên ngực anh V có chiếc điện thoại đang cắm dây sạc vào ổ điện, chiếc điện thoại đã bị cháy xém, hiện trường có mùi khét. Chủ nhà đi ngắt cầu dao, rồi rút dây sạc ra khỏi ổ cắm, sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Công an TP Dĩ An cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Hơn 23h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, ngực phải nạn nhân và phần mặt trong của tay phải bị bỏng rất nặng, cơ thể không có tác động của ngoại lực.

Kết luận ban đầu anh V chết do bị điện giật. Nhận định khả năng nạn nhân vừa sạc pin vừa bấm điện thoại nên dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Ngày 2/6, tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An có mưa lớn kèm theo dông sét. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm