Ngăn người phụ nữ định nhảy sông tự tử

(PLVN) - Ân cần thăm hỏi, động viên, khuyên giải người phụ nữ bình tâm lại, các anh công an đồng thời tìm hiểu về nhân thân và trực tiếp đưa chị về tận nhà...
Hiện trường vụ giải cứu người phụ nữ. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Hiện trường vụ giải cứu người phụ nữ. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 19/11, một phụ nữ khoảng 40 tuổi bất ngờ trèo lên ngồi trên ống ngoài thành cầu Rào 1, bắc qua sông Lạch Tray (địa bàn phường Đằng Giang, Ngô Quyền) với biểu hiện bất thường.

Nghi người phụ nữ định nhảy cầu tự tử, người dân điện báo cơ quan chức năng. Tổ Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng lập tức tới hiện trường.

Hai thành viên tổ công tác là anh Đinh Ngọc Việt và Vũ Đức Trung tiến sát thành cầu, nhanh chóng vòng tay ôm, kéo người phụ nữ vào lòng cầu an toàn.

Ân cần thăm hỏi, động viên, khuyên giải người phụ nữ bình tâm lại, các anh công an đồng thời tìm hiểu về nhân thân và trực tiếp đưa chị về tận nhà.

Gia đình cho biết, người phụ nữ trên sinh năm 1980, quê ở huyện Vĩnh Bảo, hiện sống tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân. Chị này đang điều trị bệnh trầm cảm.

Đọc thêm