Ngày làm việc đầu năm mới, Hà Nội bất ngờ nắng ấm

(PLVN) -  Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bất ngờ nắng ấm.
Ngày làm việc đầu năm mới, Hà Nội bất ngờ nắng ấm

Đây là điều khá bất ngờ, không đúng như dự báo trước đó.

Trước đó, theo dự báo, trận rét của miền Bắc Hà Nội sẽ tiếp tục kéo dài qua Tết. Ngày 30/1 - Mùng 6 Tết - phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất từ 15-18 độ, khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ. 

Phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vài nơi có mưa nhỏ. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ; cao nhất ở mức 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; ban ngày nền nhiệt tăng không quá nhiều, dao động từ 16-19 độ.

Phía Bắc  củaThanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ; cao nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên ngày nắng 28-31 độ; về đêm nền nhiệt giảm, thấp nhất còn 17-20 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, trời nắng; tại TP.HCM và Cần Thơ là 32 độ.

Tuy nhiên trên thực tế, nền nhiệt các nơi đều tăng trong ngày đầu tiên đi làm.

Trời xanh, nắng ấm khá đẹp, thuận tiện cho giao thông, cho không khí của một mùa Xuân mới, cho sự khởi đầu của năm làm việc mới.

Đọc thêm