Nghệ An cử đoàn vào Quảng Trị đón các chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh

(PLVN) - Nghệ An ngày 20/10 cử đoàn vào Quảng Trị đón các cán bộ, chiến sĩ người Nghệ An thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337, Quân khu 4) hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn xe từ Nghệ An vào Quảng Trị đón các liệt sĩ người Nghệ An thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
Đoàn xe từ Nghệ An vào Quảng Trị đón các liệt sĩ người Nghệ An thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Có 8 người quê Nghệ An hy sinh, gồm các anh: Phùng Thanh Tùng (SN 1979 trú tại xã Nghi Hương, TX Cửa Lò) là sỹ quan; Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978 trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) là quân nhân chuyên nghiệp; Nguyễn Văn Thu (SN 1984, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) là quân nhân chuyên nghiệp;

Trần Văn Toàn (SN 1983, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) là quân nhân chuyên nghiệp; Bùi Đình Toản (SN 1970, trú tại xã Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai) là quân nhân chuyên nghiệp; Lê Cao Cường (SN 1983, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên) là quân nhân chuyên nghiệp; Nguyễn Anh Duy (trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) là chiến sỹ; Nguyễn Quang Sơn (trú tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương) là chiến sỹ. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chuẩn bị tổ chức “Lễ tang các đồng chí hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”. Lễ tang được tổ chức tập trung theo nghi thức Quân đội, do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng dự kiến từ 7h đến 10h ngày 22/10; lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h cùng ngày. 

Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương, Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 thực hiện nhiệm vụ khắc phục phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đóng quân ở 5 xã biên giới vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa.

Khoảng 1h25 ngày 18/10, núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nơi có 27 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại thời điểm sạt lở bất ngờ xảy ra, có 5 đồng chí may mắn thoát nạn, 22 cán bộ, chiến sĩ còn lại bị vùi lấp gồm 4 sỹ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.

Đọc thêm