'Ngớ người' trước lý do nữ sinh 18 tuổi ở Điện Biên 'mất tích'

(PLVN) - Sau khi cắt tóc, sợ bị gia đình mắng nên nữ sinh xuống bắt xe về nhà bà ở Từ Liêm (Hà Nội). Người thân không liên lạc được với nữ sinh đã trình báo công an.
Thông tin tìm kiếm nữ sinh. Ảnh Tổ quốc
Thông tin tìm kiếm nữ sinh. Ảnh Tổ quốc

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ tiếp nhận đơn trình báo của anh Đoàn Văn Huấn (SN 1979, trú tại Tổ 23, phường Tân Thanh) về việc con gái mất tích.

Anh Huấn trình bày, chiều 5/3, con gái anh là Đ.T.P.A. (SN 2001, học sinh Trường THPT TP Điện Biên Phủ) đi học, nhưng sau đó đến 22h cùng ngày gia đình không thấy cháu về.

Gia đình đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với cháu A. Qúa trình tìm kiếm, gia đình phát hiện chiếc xe đạp điện của nữ sinh tại tổ 7, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ.

Ngày 6/3, anh Đoàn Văn Huấn cho biết, chiều hôm trước, sau khi đi học con gái đã cắt tóc ngắn. Vì sợ gia đình mắng nên nữ sinh đã bắt xe về nhà bà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đọc thêm